Google rút đơn kiện Microsoft vi phạm bằng sáng chế

Google rút đơn kiện Microsoft vi phạm bằng sáng chế
Trang tin CNET vừa cho hay, tập đoàn Google đã quyết định rút đơn tố cáo vi phạm bằng sáng chế nhắm vào Microsoft tại Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC).

Google rút đơn kiện Microsoft vi phạm bằng sáng chế

> Google chi tới 25 triệu USD để vận động 'thoát tội'
> Google 'hạ gục' Siri trên iPhone

Trang tin CNET vừa cho hay, tập đoàn Google đã quyết định rút đơn tố cáo vi phạm bằng sáng chế nhắm vào Microsoft tại Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Trước đó, công ty con Motorola của Google từng nộp đơn lên ITC để kiện Microsoft vi phạm hai bằng sáng chế có liên quan tới lĩnh vực không dây và mã video trên cả thiết bị Xbox cũng như hệ điều hành Windows Phone.

Ở thời điểm nộp đơn thì Motorola vẫn chưa về tay Google.

Tuy nhiên, cả hai bằng sáng chế nói trên đều thuộc loại thiết yếu trong ngành công nghiệp.

Do vậy, tới giờ khi Google đã sở hữu Motorola và họ cũng vừa thỏa thuận sẽ không dùng bằng sáng chế thiết yếu để tấn công đối thủ với Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) hồi tuần trước thì cuối cùng “gã khổng lồ tìm kiếm” đã quyết định hủy bỏ đơn kiện trước đây mà Motorola từng đưa ra.

Đây chắc chắn là một tin vui đối với làng công nghệ, bởi trong tương lai, những vụ kiện “làm khó” nhau có liên quan tới các bằng sáng chế thiết yếu có thể dần biến mất.

Theo Văn Hưng
Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.