Hãi hùng rắn hổ mang chúa to lớn xơi tái trăn to như người

Hãi hùng rắn hổ mang chúa to lớn xơi tái trăn to như người
Con rắn hổ mang chúa có kích thước to lớn, lên đến 5,1m đã xử lý gọn gàng con trăn khổng lồ dài 1,5m chỉ trong tích tắc.

Mới đây, người dân ở tỉnh Krabi, Thái Lan sửng sốt khi phát hiện hai loài vật hàng "khủng" ngoài tự nhiên hoang dã cắn xé nhau dưới một cây cọ.

Đó là một con rắn hổ mang chúa có chiều dài lên đến 5,1m đang có ý định xơi tái con trăn có độ dài chỉ 1,5m.

Ngay lập tức, dân làng đã gọi điện cho đội cứu hộ khẩn cấp để bắt giữ hai sinh vật này.

Rắn hổ mang chúa được gọi là "chúa" không chỉ nhờ kích cỡ khổng lồ mà còn vì một lý do rùng rợn: chúng cực kỳ thích xơi các loài rắn khác

Rắn hổ mang chúa còn gọi là rắn hổ mây, là loài rắn độc kích thước lớn nhất thế giới với chiều dài có thể lên đến 5,7m. Tuy n, do hổ mang có thân mình mảnh mai nên cân nặng của nó không vượt quá 20kg. Nọc độc của hổ mang chúa chủ yếu là đầu độc thần kinh. Trong một số trường hợp, một người bị rắn hổ mang chúa cắn tỷ lệ tử vong có thể lên đến 75%.

Bên cạnh nọc độc, hổ mang chúa còn nổi bật ở tốc độ tấn công, thậm chí thuộc vào một trong những loài có tốc độ ra đòn nhanh nhất.

Theo Theo Kiến thức
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.