Hải quân Mỹ dùng mỡ bò làm nhiên liệu cho tàu chiến

Tàu USS Stockdale của Hải quân Mỹ sử dụng nhiên liệu sinh học. Ảnh: AP.
Tàu USS Stockdale của Hải quân Mỹ sử dụng nhiên liệu sinh học. Ảnh: AP.
Hải quân Mỹ đang tăng cường sử dụng nhiên liệu sinh học, trong đó có mỡ bò, cho các tàu chiến của mình do lo ngại về biến đổi khí hậu và sự bất ổn của giá dầu.

Hải quân Mỹ đặt mục tiêu sử dụng 50% năng lượng tái tạo cho tất cả hoạt động của tàu chiến và máy bay phản lực cùng các căn cứ trên bờ vào năm 2020, theo Share America.

Hiện nay, Hải quân Mỹ đang sử dụng nhiên liệu sinh học chứa 10% mỡ bò cho 10 tàu thuộc Hạm đội Xanh (Great Green Fleet). Tại căn cứ hải quân và các cơ sở khác trên đất liền, các tấm năng lượng Mặt Trời đang góp phần cung cấp nguồn điện sạch. Tổng năng lượng tái tạo do những đơn vị này sản xuất lên tới 1,1 gigawatt, đáp ứng một nửa nhu cầu về điện của Hải quân Mỹ.

Hải quân Mỹ còn tiết kiệm năng lượng di chuyển nhờ hệ thống hoa tiêu dẫn đường, có thể tận dụng sức gió và các dòng hải lưu để kéo dài thời gian giữa hai lần tiếp năng lượng. Họ cũng hợp tác với hãng vận tải biển Maersk để nghiên cứu năng lượng sinh học từ tảo.

Hải quân Mỹ dùng mỡ bò làm nhiên liệu cho tàu chiến ảnh 1

Các nguồn nhiên liệu Hải quân Mỹ đang sử dụng. Ảnh: US Navy.

"Tất cả chúng tôi được hưởng lợi từ một tương lai với các nguồn năng lượng đa dạng hơn, sẵn có hơn, bền vững hơn, tương thích tốt hơn với môi trường", Ray Mabus, Bộ trưởng Hải quân Mỹ, chia sẻ.

Dennis McGinn, trợ lý Bộ trưởng nhấn mạnh tàu thuộc Hạm Đội Xanh không cần phải thay đổi hay chỉnh sửa để chạy nhiên liệu sinh học. "Bạn chỉ cần đổ nhiên liệu vào và không cần thay đổi gì. Nhiên liệu sẽ chảy vào bồn chứa, qua máy bơm, bộ lọc tới nơi đánh lửa và buồng đốt", McGinn nói.

Theo McGinn, các quốc gia khác tham gia đợt tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) gần đây cũng sử dụng nhiên liệu thay thế cho tàu của họ.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.