Hãng công nghệ Microsoft cũng bị tin tặc tấn công

Hãng công nghệ Microsoft cũng bị tin tặc tấn công
"Gã khổng lồ" công nghệ Microsoft của Mỹ ngày 22-2 thông báo gần đây cũng bị tin tặc tấn công tương tự trường hợp Facebook và Apple trước đó, tuy nhiên cho biết chưa có bằng chứng nào cho thấy dữ liệu của khách hàng bị đánh cắp.

> Hacker Trung Quốc không tấn công Apple, Facebook, Twitter?
> Apple thừa nhận là nạn nhân của tin tặc Trung Quốc

Ảnh minh họa. Nguồn: thesecurityblogger.com
Ảnh minh họa. Nguồn: thesecurityblogger.com.

Theo Microsoft, phương thức tấn công không có gì khác với vụ của Facebook và Apple, tức là thông qua một trang web bị nhiễm malware, tin tặc lợi dụng một điểm yếu trong chương trình Java được cài trong các trình duyệt mạng để xâm nhập vào hệ thống máy tính của hãng này.

Tuy nhiên, "đại gia" công nghệ này cho biết loại tấn công mạng kể trên không có gì lạ đối với những hãng thường xuyên phải đối mặt với "các đối thủ dai dẳng và kiên quyết" như vậy. Hiện, Microsoft vẫn đang tiếp tục điều tra về vụ tấn công mạng trên.

Từ đầu tháng Hai đến nay, lần lượt các hãng công nghệ lớn của Mỹ là Facebook, Apple, Twitter đều thông báo bị tấn công mạng, các cuộc điều tra cũng đã được tiến hành, song danh tính của những kẻ đứng sau các vụ việc trên vẫn chưa được làm rõ.

Theo TTXVN

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.