Hệ thống máy tính của Bộ Tư pháp Mỹ bị tấn công

Hệ thống máy tính của Bộ Tư pháp Mỹ bị tấn công
Bộ Tư pháp Mỹ ngày 21-5 thông báo, bộ này đã trở thành nạn nhân của một vụ đột nhập hệ thống máy tính.

Hệ thống máy tính của Bộ Tư pháp Mỹ bị tấn công

> Tin tặc tấn dọa công website của tình báo Mỹ

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 21-5 thông báo, bộ này đã trở thành nạn nhân của một vụ đột nhập hệ thống máy tính.

Cùng lúc, nhóm tin tặc Anonymous cho hay nhóm này đã lấy được nhiều dữ liệu từ hệ thống máy tính của bộ trên.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, bộ này đang xem xét việc truy cập một máy chủ của Cơ quan thống kê tư pháp của Mỹ có chứa những dữ liệu lấy từ địa chỉ Internet chung của bộ trên. Địa chỉ Internet của cơ quan này hiện vẫn còn đang hoạt động và địa chỉ chính của Bộ Tư pháp Mỹ không bị ảnh hưởng do vụ đột nhập trên.

Cũng theo thông báo của Bộ Tư Pháp Mỹ, Cơ quan thống kê tư pháp của nước này vẫn đang tiếp tục thiết lập các biện pháp phòng vệ và bảo vệ để lưu giữ các thông tin, và sẽ tiến hành một cuộc điều tra tội phạm nhằm vào mọi hoạt động được coi là bất hợp pháp.

Trước đó, trên trạng mạng xã hội Twitter xuất hiện một tin nhắn được cho là của nhóm Anonymous, cho biết nhiều dữ liệu của Bộ Tư pháp Mỹ đã bị thu giữ và sẽ được công bố trong thời gian tới.

Tin nhắn nêu rõ: “Trong những dữ liệu này, các bạn chắc chắn sẽ thấy nhiều vật quý cũng như các thư điện tử nội bộ. Chúng tôi không bảo vệ bất cứ một chính phủ nào cũng như bất cứ đảng nào. Chúng tôi bảo vệ quyền tự do cá nhân, tự do biểu đạt và tự do thông tin. Chúng tôi công bố những dữ liệu này để truyền phát thông tin và để cho mọi người được nghe và nắm bắt rõ thông tin về sự tham nhũng của chính phủ”.

Theo Lê Bàng
Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.