Hố khổng lồ bí ẩn ở Siberia 'biến hình' thành hồ nước

Năm 2014, cư dân bán đảo Yamal, Siberia đã phát hiện thấy ở trong khu vực xuất hiện nhiều hố khổng lồ kì quái với kích thước khổng lồ.
Năm 2014, cư dân bán đảo Yamal, Siberia đã phát hiện thấy ở trong khu vực xuất hiện nhiều hố khổng lồ kì quái với kích thước khổng lồ.
Hố khổng lồ bí ẩn được cư dân bán đảo Yamal, vùng Siberia phát hiện vào năm ngoái nay đã trở thành một hồ nước lớn.
Hố khổng lồ bí ẩn ở Siberia 'biến hình' thành hồ nước ảnh 1

Nhiều giả thuyết đã được đưa ra để giải thích nguồn gốc của hố khổng lồ - từ những giả thuyết liên quan đến UFO hay người ngoài hành tinh đến những giả thuyết về sự biến đổi khí hậu. 

Hố khổng lồ bí ẩn ở Siberia 'biến hình' thành hồ nước ảnh 2

Đến tháng 7/2015, 2/3 miệng hố đã ngập đầy nước do mưa, tuyết và băng tan chảy.

Hố khổng lồ bí ẩn ở Siberia 'biến hình' thành hồ nước ảnh 3

Thậm chí hố còn sâu thêm 50m so với trước.

Hố khổng lồ bí ẩn ở Siberia 'biến hình' thành hồ nước ảnh 4

Các nhà khoa học Nga cho rằng nước sẽ còn tăng lên nữa do biến đổi khí hậu. Họ cảnh báo, nếu thời tiết tiếp tục nóng lên, lớp băng vĩnh cửu có thể bị tan chảy và giải phóng lượng lượng lớn CO2 và metal vào không khí, điều này sẽ rất nguy hại đến cuộc sống con người.

Theo Theo VOV.VN/Sputnik
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.