Hôm nay, Việt Nam thêm mốc chủ quyền trên không

Hôm nay, Việt Nam thêm mốc chủ quyền trên không
TP - Với việc phóng vệ tinh VINASAT-2 lúc 5 giờ 13 phút sáng nay, giờ Hà Nội, tại bãi phóng Kouru của Guyana ở Nam Mỹ, Việt Nam sẽ thực hiện giấc mơ “cắm” mốc chủ quyền thứ hai trên không gian.

> Vệ tinh VINASAT-2 đã lên quỹ đạo Trái Đất
> Đầu tháng 7 khai thác VINASAT-2

Cụ thể là tại vị trí 131,8 độ đông, khi chúng ta “cắm” một mốc chủ quyền cách đây bốn năm tại vị trí 132 độ đông.

So với VINASAT-1, vệ tinh VINASAT-2 có công suất, trọng lượng lớn hơn, số bộ phát đáp nhiều hơn. Cụ thể, VINASAT-2 có 24 bộ phát đáp trong khi VINASAT-1 chỉ có 20 bộ phát đáp.

Do kinh doanh băng tần Ku thuận lợi nên các nhà thiết kế chỉ xây dựng băng tần Ku cho VINASAT-2. Băng tần Ku rất thích hợp cho phát triển dịch vụ phát thanh truyền hình chất lượng cao đã được thuê hết.

Quá trình cho thuê dung lượng bộ phát đáp của vệ tinh VINASAT-1 rất khả quan. Hiện tại đã khai thác hơn 70% dung lượng, đặc biệt đối với băng tần Ku.

Theo dự kiến VINASAT-1 sẽ hết khả năng đáp ứng nhu cầu dung lượng cho khách hàng trong năm 2012.

Thường khi sử dụng khoảng 70% dung lượng vệ tinh hiện tại là phải nghĩ đến việc xây dựng vệ tinh tiếp theo. Điều này cho thấy phóng vệ tinh VINASAT-2 là phù hợp với nhu cầu thực tiễn ở VN cũng như trong khu vực.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.