HTC One A9 được ví như iPhone 6s chạy Android

HTC One A9 được ví như iPhone 6s chạy Android
TPO - Một ngày sau sự kiện ra mắt, HTC One A9 vẫn được giới công nghệ bàn tán xôn xao, đó là điểm khác biệt mà HTC đã làm được so với những sản phẩm trước đó. Lý do của sự hấp dẫn bất ngờ này, đó là HTC One A9 chẳng khác nào chiếc iPhone 6s nhưng không chạy iOS mà chạy hệ điều hành Android 6.0 mới nhất.

Hiếm có lời bênh vực nào, cũng không có câu trả lời từ HTC về sự giống nhau tới lạ kỳ giữa HTC One A9 với iPhone 6s, dường như đây là chủ đích của HTC chứ không phải là một “tai nạn” nào.

Trên các diễn đàn hay các trang công nghệ, người ta thậm chí nói thẳng luôn, HTC One A9 có lẽ là một chiếc iPhone 6s phiên bản Android. Điều mà nhiều người thích iPhone nhưng lại không mê iOS vẫn chờ đợi bao lâu nay đã trở thành sự thực?

Giống từ thiết kế mép viền tới mặt lưng, chỉ có khác biệt ở vị trí camera và nút Home, HTC One A9 đang tạo ra hình ảnh thú vị trong thế giới công nghệ. Apple vẫn chưa lên tiếng, liệu có chăng một sự thỏa thuận ngầm nào giữa HTC và Apple cho sản phẩm này?

Giống iPhone 6s, HTC One A9 được gì?

Đầu tiên, đó là sự chú ý của giới công nghệ, điều mà HTC đang thiếu. iPhone 6s của Apple mới ra mắt không lâu, dù không thay đổi về thiết kế so với iPhone 6, nhưng sản phẩm này với nâng cấp mạnh mẽ về cấu hình vẫn đang là cái tên hot nhất thị trường smartphone thế giới. Từ khóa Apple và iPhone tất nhiên hấp dẫn, vì vậy HTC One A9 giống iPhone 6s tạo hiệu ứng đám đông tốt, nhiều người quan tâm, dù cho phản hồi có là tốt hay xấu.

Thứ nữa, so với Sony, LG hay BlackBerry, vốn luôn cố gắng làm khác đi những gì mà iPhone thực hiện trên sản phẩm của mình, nhưng đều thất bại ở khía cạnh nào đó, và dần tụt sâu trong bảng xếp hạng doanh số. Dòng HTC One đã từng được coi là smartphone có thiết kế đẹp nhất thế giới, nhưng cũng không gây ấn tượng nào về doanh số. HTC có lẽ hiểu rằng, sáng tạo trong giai đoạn người dùng thế giới có niềm tin "mù quáng" vào sắc đẹp của iPhone chẳng khác nào tự sát.

HTC One A9 được ví như iPhone 6s chạy Android ảnh 1

Xin nhắc lại, HTC One đã từng là smartphone có thiết kế đẹp nhất, nhưng vẫn bán chậm, vì vậy HTC chẳng cần sáng tạo và tìm cái đẹp nữa, giống iPhone, và sẽ bán được máy.

Khác biệt lớn nhất của HTC One A9 với iPhone 6s giờ đây là hệ điều hành và mức giá. Tất nhiên HTC nhiều khả năng sẽ bán rẻ hơn iPhone 6s nếu không muốn tự “chặt chân” mình. Hệ điều hành Android 6.0 trên One A9 chỉ ra chậm so với duy nhất Nexus của Google, với những ưu điểm vượt trội so với đời Android trước, cũng là vũ khí đặc biệt của “iPhone chạy Android”.

Đối tượng quan tâm tới HTC One A9 giờ đây là cả fan của Táo nhưng không muốn dùng iOS mà chỉ cần “ngoại thất”, và cả những người đang dùng iPhone muốn thử nghiệm sự khác lạ trên 1 thiết bị Android.

Biết đâu đấy, vượt qua những tiếng chê bai của người đời về 1 sản phẩm bắt chiếc, HTC One A9 sẽ bán tốt, ít nhất là so với người tiền nhiệm HTC One M9 hay những thiết bị độc đáo về thiết kế nhưng chẳng bán được là bao. Lúc đó, nữ CEO Cher Wang của HTC sẽ khẳng định hướng đi của mình là đúng.

MỚI - NÓNG