IS đã có ứng dụng nhắn tin riêng trên Android

IS được cho là xây dựng ứng dụng nhắn tin riêng, có khả năng mã hóa thông tin. Ảnh minh họa.
IS được cho là xây dựng ứng dụng nhắn tin riêng, có khả năng mã hóa thông tin. Ảnh minh họa.
Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã tự phát triển phần mềm trao đổi trên smartphone nhằm che giấu hoạt động, thay cho các ứng dụng phổ biến.

IS đang sử dụng một loạt mạng xã hội như Twitter, Instagram và Telegram để liên lạc với nhau. Một nghiên cứu của Brookings Institution ở Washington (Mỹ) cho thấy có khoảng 46.000 đến 90.000 tài khoản liên quan đến IS và những người ủng hộ. Những tài khoản này có trung bình 1.000 người theo dõi.

Trong những tháng gần đây, IS tin chọn Telegram là kênh liên lạc cũng như tuyển mộ thành viên nhờ khả năng mã hóa dữ liệu. Tính đến tháng 10/2015, kênh chính thức của IS trên Telegram đã có 9.000 người theo dõi trong chưa đầy một tuần. Dịch vụ nhắn tin này đã đóng cửa 78 kênh của IS trên 12 ngôn ngữ.

Sau khi bị "đánh" trên các phương tiện truyền tông công cộng, bao gồm cả Twitter và Telegram, IS đã chuyển hoạt động từ Telegram về ứng dụng riêng tự xây dựng, để lẩn tránh sự theo dõi của cơ quan an ninh và hacker. Theo Đội An ninh ma (Ghost Security Group), ứng dụng của IS có tên Alrawi.apk và dù còn thô sơ so với Telegram nhưng đã có tính năng mã hóa.

Twitter và Telegram vẫn được dùng để truyền tải hình ảnh, video về công việc của IS. Nhưng với các nội dung quan trọng, triển khai và bàn bạc kế hoạch, những kẻ khủng bố sử dụng phần mềm Alrawi hoặc gặp mặt trực tiếp.

Trước đó, một phụ nữ Mỹ đã đệ đơn kiện Twitter vì cho rằng mạng xã hội này đang trở thành công cụ liên lạc, tuyên truyền hiệu quả giữa những kẻ khủng bố và phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).

Tamara Fields đã trở thành góa phụ sau khi chồng bà tử nạn trong một cuộc đấu súng tại trung tâm huấn luyện cảnh sát Jordan hồi tháng 11/2015. IS sau đó lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Bà Tamara cho rằng Twitter đang cho phép IS sử dụng nền tảng này để chiêu mộ chiến binh và khủng bố. Do đó, bà đã gửi đơn kiện lên tòa án liên bang ở Oakland, California (Mỹ) tuần này. "Không có Twitter, IS khó có thể lan rộng trong những năm qua", Tamara nhấn mạnh.

"Vụ kiện là vô căn cứ và không có giá trị, nhưng chúng tôi cũng muốn chia buồn cùng gia đình về sự mất mát mà họ đang trải qua", Twitter cho biết. "Những thông tin bạo lực và cổ súy cho các hành vi khủng bố hoàn toàn không có chỗ trên Twitter cũng như trên các mạng xã hội khác".

Năm 2015, Twitter nhận hơn 1.000 yêu cầu gỡ bỏ thông tin trên toàn thế giới. Họ đã thực hiện 42% những yêu cầu này, đa số từ chính phủ, các nhà thực thi luật pháp và tòa án.

Nhà nước Hồi giáo tự xưng được cho là đang đẩy mạnh hoạt động khủng bố tại nhiều nơi trên thế giới. Nhóm bị nghi đứng sau các vụ tấn công tự sát ở Indonesia làm rung chuyển thủ đô Jakarta vào ngày 14/1 và có thể mở rộng ảnh hưởng sang Philippines.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG