Kền kền đen, chó sói có là những động vật chung tình?

TPO - Thiên nga, kền kền đen, chó sói đều là những động vật yêu say đắm và chung tình. Có loài, con cái và con đực sau khi "yêu nhau" sẽ gắn bó với nhau trong rất nhiều năm cho đến khi 1 trong 2 con chết.
Kền kền đen, chó sói có là những động vật chung tình? ảnh 1
 

Thiên nga

Thiên nga được đánh giá là một trong những loài động vật sống chung thủy nhất trên thế giới. Chúng có tập tính sống thành từng đôi. Con cái và con đực sau khi "yêu nhau" sẽ gắn bó với nhau trong rất nhiều năm cho đến khi 1 trong 2 con chết. Cặp thiên nga sẽ cùng nhau bảo vệ lãnh thổ, thực hiện ấp trứng và nuôi các con non.

Khi một trong hai con qua đời, con còn lại sẽ sống cô độc như vậy cho tới lúc chết. Dù vậy theo các nhà khoa học, vẫn có những trường hợp đặc biệt xảy ra, đó là khi các cặp thiên nga… tan rã. Chúng sẽ quyết định bỏ bạn tình khi không thể cùng nhau làm tổ hoặc không thể sinh nở. Lúc này, mỗi con thiên nga sẽ được tự do đi tìm bạn đời mới.

Kền kền đen, chó sói có là những động vật chung tình? ảnh 2
 

Kền kền đen

Tuy có ngoại hình xấu xí và gây “ấn tượng xấu” với con người do ăn xác thối, tuy nhiên kền kền đen cũng rất chung thủy. Nếu “bắt quả tang” lăng nhăng, kền kền đen sẽ tấn công rất dữ dội.

Mặc dù kền kền không thuộc nhóm những loài chim “đáng yêu” trong mắt nhiều người, song đây lại là loài chim hữu ích. Và thực sự có những điều khá thú vị về loài chim “ăn xác thối vẫn thấy ngon” này mà không phải ai cũng biết.

Trong phân tích đầu tiên đối với các vi khuẩn cư trú trên và trong cơ thể kền kền, các nhà nghiên cứu nhận thấy, loài chim ăn xác thối chứa đầy vi khuẩn Fusobacterium phân hủy thịt và vi khuẩn Clostridia độc hại. Khi những vi khuẩn này phân hủy một xác chết, chúng tiết ra các hóa chất độc hại khiến xác chết trở thành món ăn đầy nguy hiểm đối với hầu hết động vật.

Kền kền đen, chó sói có là những động vật chung tình? ảnh 3
 

Chó sói

Chó sói rất chung thủy, khi đã “kết hôn”, chúng sẽ sống với nhau rất lâu. Thông thường, một gia đình sói sống hạnh phúc gồm 1 sói đực, 1 sói cái và con của chúng. Nhiều người đã ví gia đình sói giống với gia đình loài người.

Chó sói là loài mãnh thú tương đối lớn, thức ăn chính là thịt, chúng chuyên săn bắt thỏ, gà rừng, các loài hươu nai, chuột, gia cầm, gia súc..., đôi khi cũng ăn một số thức ăn có tính thực vật, thậm chí còn tàn sát cả đồng loại. Sói đi thành bầy đôi khi còn có thể gây tổn thương cho người.

Sói là một loài động vật đi ăn đêm. Khi trời vừa sẩm tối, bầy sói đói thường đi thành đàn để kiếm mồi, vừa đi vừa phát ra tiếng hú với âm thanh trầm thấp. Tiếng sói hú trong đêm làm người ta cảm thấy sởn tóc gáy, thực ra điều đó không phải là để doạ con người, mà là có hàm ý khác.

Chim hải âu

Hải âu bay rất xa trên đại dương và chúng luôn thực hiện những chuyến đi dài. Tuy nhiên, dù bay ở đâu thì chúng cũng sẽ trở về nơi mà bạn tình của nó đang đợi để sinh sản. “Tình cảm” của chúng kéo dài trong nhiều năm và khi kết hợp, chúng sẽ chung sống với nhau hết đời.

Khỉ Titi

Chúng thường sống trong các khu rừng mưa nhiệt đới ở Nam Mỹ. Mối quan hệ của chúng rất đặc biệt trong vương quốc động vật. Tình cảm của chúng thường rất bền chặt và chung thủy một đời. Nếu chẳng may phải ly thân, cặp đôi sẽ vô cùng đau khổ. Chúng thường thể hiện tình cảm bằng cách quấn đuôi lấy nhau và bên cạnh nhau trong, sau mùa giao phối.

Kền kền đen, chó sói có là những động vật chung tình? ảnh 4
 

Mối

Đối với loài kiến, kiến chúa sẽ giết kiến đực ngay sau khi giao phối. Nhưng với loài mối, mối đực sau khi giao phối với mối chúa, chúng sẽ sinh sống với nhau và cùng “cai quản" vương quốc của mình.

Mối có tên khoa học là Isoptera, thuộc nhóm côn trùng và họ hàng rất gần với loài gián. Tương tự như kiến, mối là loài côn trùng có tập tính xã hội cao, chúng sẽ “xây dựng” cho mình một vương quốc trong đó có mối chúa, mối thợ và mối lính. Mỗi con sẽ nhận nhiệm vụ hoạt động khác nhau trong vương quốc của mình.

Trên thế giới hiện nay có hơn 2700 loài mối. Tuy nhiên bạn chỉ thường thấy một số loài xuất hiện trong nhà như: Mối nhà, mối đất cánh đen… Nguồn thức ăn chính của mối là các chất Cellulose từ gỗ, chính vì thế mà mọi người vẫn luôn tìm cách tiêu diệt chúng vì sợ chúng phá hoại các đồ dùng nội thất trong gia đình

Chuột đồng

Hầu hết các loài gặm nhấm đều nổi tiếng “lăng nhăng” nhưng chuột đồng (Praire Vole) là ngoại lệ. Chúng chỉ kết đôi một vợ một chồng, sinh sản thường xuyên từ 2-4 lứa/năm.

Chuột đồng là tên gọi một số loài sinh vật nhỏ thuộc bộ Gặm nhấm. Hình dạng của chúng khá giống chuột nhắt nhưng thân thể chắc khỏe hơn, đuôi ngắn hơn và có lông, đầu hơi tròn hơn, mắt và tai nhỏ hơn và răng hàm cao hơn với chỏm răng nhọn hơn, ít tròn hơn. Có chừng 155 loài chuột đồng. Cùng với chuột xạ và chuột lemmut, chuột đồng là một bộ phận của một phân họ cùng tên với nó.

Kền kền đen, chó sói có là những động vật chung tình? ảnh 5
 

Đại bàng đầu trắng

Đại bàng đầu trắng (còn gọi là đại bàng hói – mặc dù lông trắng phủ đầy đầu) có tên khoa học Haliaeetus leucocephalus.

Đại bàng hói có lông màu nâu với đầu trắng, đuôi trắng và mỏ vàng. Đặc biệt đại bàng đầu trắng có bộ vuốt đầy sức mạnh và uy lực. Chúng sử dụng móng vuốt để bắt và mang theo con mồi. Để nhận biết nó đã trưởng thành hay chưa, người ta có thể căn cứ vào màu sắc lông. Nếu lông của nó bao gồm cả nâu và trắng, thì nó đang ở tuổi “vị thành niên”.

Đại bàng đầu trắng là loài chim lớn với sải cánh dài từ 1,5m đến 2,4m và cơ thể dài từ 0,6m đến hơn 0,9m. Trọng lượng cơ thể của con cái lớn hơn con đực. Đại bàng đầu trắng cái nặng khoảng 6kg, trong khi con đực nặng khoảng 4kg.

Đây là loài đại bàng biểu tượng cho Hoa Kỳ. Trừ khi một trong hai bị chết hoặc không có khả năng sinh sản, đại bàng đầu trắng luôn sống thành từng cặp với nhau. Một thống kê thú vị cho thấy, tỉ lệ “ly hôn” của đại bàng đầu trắng thậm chí còn thấp hơn rất nhiều so với tỉ lệ ly hôn ở Hoa Kỳ. Hiện tỉ lệ ly hôn của nước này đã vượt quá con số 50%.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.