Khai quật bức tranh khảm khổng lồ trong lăng mộ bí ẩn ở Hy Lạp

Bức tranh khảm khổng lồ trong lăng mộ bí ẩn. Ảnh: AFP/Getty Images.
Bức tranh khảm khổng lồ trong lăng mộ bí ẩn. Ảnh: AFP/Getty Images.
Theo thông tin từ Bộ Văn hóa Hy Lạp, bức tranh lớn khảm hình ảnh một người đàn ông điều khiển xe ngựa mới được phát hiện từ lăng mộ cổ lớn nhất từng được tìm thấy ở Hy Lạp, nằm tại Amphipolis, phía bắc Macedonia.

Những mảng màu đen, trắng, xanh dương, đỏ, vàng và xám đã khắc họa lên bức tranh hình ảnh một cỗ xe do hai con ngựa trắng kéo, được một người đàn ông để râu đội vương miện kết từ lá nguyệt quế điều khiển. Hermes, người đưa tin của các vị thần trong thần thoại Hy Lạp đứng trước cỗ xe ngựa này.

"Bức tranh khảm này có chiều dài 4,5m và chiều rộng 3m. Đây là bức tranh khảm lớn nhất từng phát hiện, và nó vẫn chưa được khai quật lên toàn bộ," trích thông báo của Bộ Văn hóa Hy Lạp trên AFP.

Khai quật bức tranh khảm khổng lồ trong lăng mộ bí ẩn ở Hy Lạp ảnh 1

Theo các nhà khảo cổ, bức tranh khảm này có niên đại từ thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên. Họ phát hiện ra nó khi khai quật lăng mộ vĩ đại thuộc thời kỳ Alexander Đại Đế của Macedonia, bắt đầu từ hồi tháng 8 đến nay.

Có rất nhiều giả thuyết đặt ra về việc ai được chôn cất trong lăng mộ này, từ Roxana, người vợ Ba Tư của Alexander tới Olympias, mẹ của ông, hoặc có thể là một trong số những tướng lĩnh.

Theo An Chinh
Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.