Khám phá 15 loài vật kỳ dị trên Trái đất

Sau đây là 15 loài vật kỳ lạ trên Trái đất giúp bạn khám phá thêm những điều thú vị về thế giới quanh ta.
Khám phá 15 loài vật kỳ dị trên Trái đất ảnh 1

1. Cá rồng biển: Thuộc cùng dòng họ cá chìa vôi với cá ngựa, loài động vật này trông rất kỳ lạ bởi vì trông chúng giống như những con rồng trong huyền thoại.

Khám phá 15 loài vật kỳ dị trên Trái đất ảnh 2

2. Chó Komondor: Nếu bạn muốn gây “sốc” cho những người hàng xóm của mình thì chú chó Komondor có thể làm được điều đó bởi vẻ bề ngoài gây thích thú của nó. Đây là giống chó có nguồn gốc từ giống chó Tây Tạng đã được đưa vào Hungary từ thế kỷ thứ XI đến thế kỷ XIV.

Khám phá 15 loài vật kỳ dị trên Trái đất ảnh 3

3. Thỏ Angora: Loài thỏ Angora trông giống như con thỏ đã bị biến dạng sau khi trải qua một cuộc thí nghiệm khủng khiếp. Loài động vật này được nuôi khá phổ biến ở châu Âu giữa thế kỷ XVII đến XVIII trong những gia đình danh giá và hiện nay vẫn còn được nuôi ở một số nơi trên Thế giới.

Khám phá 15 loài vật kỳ dị trên Trái đất ảnh 4

4. Khỉ Emperor Tamarin: Khỉ Emperor tamarin là một loài động vật có vú được tìm thấy ở các lưu vực Amazon phía tây nam, phía đông Peru, phía bắc Bolivia và ở một số bang của Brazil. Chúng có đặc điểm nổi bật với ria mép dài màu trắng, uốn vòng cung và thậm chí kéo dài sang hai bên.

Khám phá 15 loài vật kỳ dị trên Trái đất ảnh 5

5. Chuột mũi sao: Chuột mũi sao được biết đến với một chiếc mũi đặc biệt, giống như những ngôi sao, nhưng thực ra đây được coi như những ngón tay nhạy cảm của chúng.

Khám phá 15 loài vật kỳ dị trên Trái đất ảnh 6

6. Khỉ Proboscis: Đối với chúng ta chiếc mũi của khỉ Proboscis trông thật khó coi nhưng trong mắt những con khỉ cái thì điều vô cùng hấp dẫn chúng là những chiếc mũi dài của khỉ đực.

Khám phá 15 loài vật kỳ dị trên Trái đất ảnh 7

7. Loài Axolotl: Loài vật này trông vừa giống một con thằn lằn nhưng lại vừa giống một con cá. Loài động vật này dành phần lớn cuộc đời ở dưới nước tuy nhiên trong một số trường hợp do sự phát triển của phổi chúng có thể tồn tại trên cạn được.

Khám phá 15 loài vật kỳ dị trên Trái đất ảnh 8

8. Lạc đà Alpacas: Alphacas là loài lạc đà không bướu ở Nam Mỹ, chúng được thuần chủng hóa cách đây 6000 năm bởi những người Inca cổ đại.

Khám phá 15 loài vật kỳ dị trên Trái đất ảnh 9

9. Loài Tarsier: Tarsier là loài động vật sống ở Nam Á. Loài động vật này có đôi mắt to và lồi ra cùng với kích thước và cân nặng của bộ não.

Khám phá 15 loài vật kỳ dị trên Trái đất ảnh 10

10. Thằn lằn Frill-Necked: Đây là loài động vật mà chắc chắn bạn muốn tránh. Bởi vì nó trông giống như những con rồng. May sao chúng không lớn, trọng lượng của chúng chỉ có thể đạt được khoảng 0,4 kg và chiều dài khoảng 50 cm.

Khám phá 15 loài vật kỳ dị trên Trái đất ảnh 11

11. Cá giọt nước: Đây có lẽ là loài cá xấu xí nhất trên Trái đất, nó không có xương và không có răng, các nhà khoa học cho biết chúng ăn cua và các loài động vật khác. Loài cá này có thể tồn tại dưới áp suất cao và nhiệt độ cực thấp nhờ đặc điểm cơ thể đặc biệt của mình.

Khám phá 15 loài vật kỳ dị trên Trái đất ảnh 12

12. Loài chim Shoebill: Loài Shoebill là loài chim thường sống ở châu Phi, giữa khu vực Sudan và Zambia. Chúng có vẻ kỳ lạ với cái đầu trông rất dị thường và bộ lông xanh.

Khám phá 15 loài vật kỳ dị trên Trái đất ảnh 13

13. Tê tê Pink Fairy Armadillo: Loài tê tê này có lớp vảy cứng hoàn toàn tách biệt với cơ thể khác hẳn với loài rùa. Chúng thường sống ở vùng đồng bằng cỏ khô hoặc bãi cát ở trung tâm nước Argentina với kích thước khoảng 8 - 12cm. Chúng dành 18-19 tiếng đồng hồ để ngủ mỗi ngày.

Khám phá 15 loài vật kỳ dị trên Trái đất ảnh 14

14. Cua Yeti: Chúng ta không biết nhiều về loài cua này lắm, bởi vì chúng mới chỉ được phát hiện từ năm 2005. Những gì biết về chúng là những đôi càng rậm, với những loài vi khuẩn có thể làm sạch các khoáng chất độc hại ra khỏi nước.

Khám phá 15 loài vật kỳ dị trên Trái đất ảnh 15

15. Cá nước: Đây là tên của loài động vật được tìm thấy ở vùng biển quanh nước Úc và Indonesia. Mặc dù có thân hình to lớn và khá đáng sợ nhưng chúng chỉ ăn cỏ, một con được trưởng thành có thể dài 3m và nặng hơn 400 kg.

Theo Theo Lao Động
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.