Phát hiện bộ hài cốt có niên đại 5.000 năm

Phát hiện bộ hài cốt có niên đại 5.000 năm
Các nhà khảo cổ học Italy vừa phát hiện bộ hài cốt của một phụ nữ có niên đại cách đây 5.000 năm, tại một sườn đồi của ngôi làng Introd bé nhỏ, thuộc dãy Alps ở Thung lũng Aosta, thuộc miền Bắc nước này.

Phát hiện bộ hài cốt có niên đại 5.000 năm

> Tìm thấy 10 ngôi mộ niên đại hơn 3.000 năm
> Phát hiện hàng trăm xác ướp trong mộ tập thể

Các nhà khảo cổ học Italy vừa phát hiện bộ hài cốt của một phụ nữ có niên đại cách đây 5.000 năm, tại một sườn đồi của ngôi làng Introd bé nhỏ, thuộc dãy Alps ở Thung lũng Aosta, thuộc miền Bắc nước này.

Bộ hài cốt có biệt danh
Bộ hài cốt có biệt danh "Quý bà Introd". Nguồn: Internet.

Với biệt danh là "Quý bà Introd," bộ hài cốt được tìm thấy trong tình trạng nguyên vẹn và hoàn hảo. Tuy nhiên, các nhà khảo cổ học vẫn không tìm thấy bất kỳ đồ dùng hay vật dụng nào tại ngôi mộ, ngoài bộ hài cốt.

Bộ hài cốt "Quý bà Introd" cùng thời với người băng nổi tiếng Oetzi, được phát hiện cách đây 20 năm tại một sông băng ở vùng núi Trentino-Alto Adige trên đường biên giới giữa Áo và Italy.

Hiện "Quý bà Introd" được bảo quản và nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Các nhà khoa học đang tìm cách để xác định nguyên nhân cái chết của người phụ nữ này.

Trẻ em mẫu giáo ở Introd giờ đây sẽ được trao quyền chọn tên chính thức cho người phụ nữ nói trên, vốn được coi là tổ tiên của chúng.

Theo Ngự Bình
Vietnam+

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.