Phát hiện loài ếch ‘tý hon’ sau 62 năm mất tích

Phát hiện loài ếch ‘tý hon’ sau 62 năm mất tích
TPO – Các nhà khoa học cho biết, vừa phát hiện loài ếch “tý hon” có ngón chân dài tại khu rừng ở Burindi, một quốc gia nhỏ ở Châu Phi, sau 62 năm mất tích.

> Phát hiện ếch da báo

Phát hiện loài ếch ‘tý hon’ sau 62 năm mất tích ảnh 1 

Con ếch được tìm thấy là giống đực, dài 3,2cm, màu đen viền xám xanh.

Ông David Blackburn (Đại học Texas, Mỹ) cho biết, ông tìm thấy loài ếch này trong chuyến thám hiểm tới khu bảo tồn rừng Burundi.

Ông cho rằng, có một đàn ếch ở đó, vì nghe thấy rất nhiều tiếng kêu.

Phát hiện loài ếch ‘tý hon’ sau 62 năm mất tích ảnh 2 

Ông cũng nói thêm, loài ếch “tưởng đã tuyệt chủng này” đang bị đe dọa "mất giống". Con người tiến sâu hơn vào vùng rừng Burundi và khai thác thiên nhiên bừa bãi (ăn động vật hoang dã, phá rừng lấy củi). Nếu rừng biến mất, loài ếch này cũng không còn nơi sống.

Việc phát hiện ra loài ếch này là một phần trong nghiên cứu lớn về động vật ở Châu Phi đang được các nhà khoa học Mỹ thực hiện.

Nhật Hạ
Theo NG

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.