Khai quật hàng trăm chiến binh 2.000 tuổi

Khai quật hàng trăm chiến binh 2.000 tuổi
TPO – Hàng trăm bức tượng chiến binh và nhiều đồ khác xuất hiện cách đây 2.000 năm vừa được tìm thấy ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Theo Dailymail (Anh), 120 bức tượng chiến binh làm bằng đất nung đã được khai quật. Được biết, năm 1974 và năm 1985, các cuộc tìm kiếm, khai quật cũng được tiến hành song chưa có kết quả.

Các chuyên gia khảo cổ học cho biết, những bức tượng này được chôn cùng vị vua thời nhà Tần vào thế kỷ thứ ba trước Công nguyên. Ngoài 120 bức tượng chiến binh còn có 310 đồ tạo tác khác như trống chiến tranh, lá chắn, nỏ…

Để khai quật được toàn bộ số tượng này trong khoảng 200 mét vuông, các chuyên gia dự kiến mất ba năm mới hoàn thành.

Đặc điểm nổi bật của các chiến binh bằng đất này là mỗi bức tượng có một kiểu tóc và trang phục khác nhau. Mỗi khuôn mặt cũng biểu cảm một nét riêng.

Ông Cao Wei, giám đốc trung tâm bảo tàng lăng mộ Trung Quốc cho biết, việc phát hiện và khai quật được toàn bộ bức tượng này là thách thức lớn không chỉ đối với nghành khảo cổ mà còn với ngành văn hóa để tìm hiểu lịch sử các triều đại.

Khai quật hàng trăm chiến binh 2.000 tuổi ảnh 1
Khai quật hàng trăm chiến binh 2.000 tuổi ảnh 2
Khai quật hàng trăm chiến binh 2.000 tuổi ảnh 3
Khai quật hàng trăm chiến binh 2.000 tuổi ảnh 4
Khai quật hàng trăm chiến binh 2.000 tuổi ảnh 5
Khai quật hàng trăm chiến binh 2.000 tuổi ảnh 6

Tuấn Vũ
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.