Phát hiện thêm mộ nghìn tuổi ở Trung Quốc

Phát hiện thêm mộ nghìn tuổi ở Trung Quốc
TPO – Các nhà khảo cố Trung Quốc mới đây phát hiện một ngôi mộ tồn tại cách đây khoảng 1.100 năm tại thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

> Khai quật hàng trăm chiến binh 2.000 tuổi

Một nhà khảo cổ học đang sao chép các đường nét được vẽ trên tường của ngôi mộ 1.100 tuổi ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc
Một nhà khảo cổ học đang sao chép các đường nét được vẽ trên tường của ngôi mộ 1.100 tuổi ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Ngôi mộ này được trang trí khá chi tiết với những nét vẽ các hình khác nhau trên tường bao quanh (màu đỏ gạch, chia thành từng ô vuông kích thước khác nhau).

Các nhà khảo cổ đã dùng giấy bóng áp sát bức tường để in lại những hình ảnh khắc họa trên đó. Các chuyên gia sẽ tiếp tục nghiên cứu lịch sử của ngôi mộ này.

Những hình ảnh được sao chép ra giấy bóng
Những hình ảnh được sao chép ra giấy bóng.

Bước đầu tìm hiểu, ngôi mộ này được chôn cách đây khoảng 1.110 năm. Khu vực Lạc Dương cũng là một trong những địa điểm có nhiều khu mộ hàng nghìn năm tuổi.

Bức tường bao quanh khu mộ có màu đỏ gạch
Bức tường bao quanh khu mộ có màu đỏ gạch.

Cũng tại ngôi mộ này, các nhà khảo cổ còn tìm thấy một số đồng xu được chôn cùng.

Đồng xu được tìm thấy trong khu mộ
Đồng xu được tìm thấy trong khu mộ.

Tháng 9 năm ngoái, các nhà khảo cổ khai quật ngôi mộ có niên địa khoảng 3.000 năm tại thành phố này.

Hồi đầu tháng sáu, hàng trăm chiến binh Trung Quốc 2.000 tuổi tại tỉnh Thiểm Tây nước này cũng được các nhà khảo cổ tìm hiểu và khai quật. Việc phát hiện thêm các khu mộ, lăng tẩm cách đây hàng nghìn năm giúp ngành khảo cổ Trung Quốc ngày càng phát triển.

Nguyễn Thủy

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.