Phát hiện hồ trên sao Hỏa

Phát hiện hồ trên sao Hỏa
Tàu Do thám sao Hỏa (MRO) của Cơ quan Hàng không và Không gian Mỹ (NASA) vừa cung cấp bằng chứng về một miệng hồ nhiều khả năng được cung ứng từ nguồn nước ngầm, củng cố giả thuyết sự sống từng hiện diện trên hành tinh đỏ.

Phát hiện hồ trên sao Hỏa

Đá lạ từ sao Hỏa rơi xuống địa cầu
> 'Qủy dữ Ai Cập' sắp bay gần địa cầu

Tàu Do thám sao Hỏa (MRO) của Cơ quan Hàng không và Không gian Mỹ (NASA) vừa cung cấp bằng chứng về một miệng hồ nhiều khả năng được cung ứng từ nguồn nước ngầm, củng cố giả thuyết sự sống từng hiện diện trên hành tinh đỏ.

Khu vực miệng hồ trên sao Hỏa
Khu vực miệng hồ trên sao Hỏa . Ảnh: Space.com

Dữ liệu quang phổ kế của MRO cho thấy những dấu vết của carbonate và khoáng chất đất sét giữa một vùng trũng bên trong hầm sâu 2,2 km của miệng hố McLaughlin. Cấu tạo nói trên thường đi kèm với nước.

Nhóm nghiên cứu thuộc NASA viết trên tạp chí Nature Geoscience: “Những quan sát mới này cho thấy carbonate và đất sét bên trong một vùng trũng nhiều khả năng chứa nước chảy vào từ nguồn nước ngầm… Nhiều nhà khoa học cho rằng bên trong miệng hồ từng tích trữ nước và nguồn nước ngầm đã tạo nên môi trường ẩm ướt có khả năng tồn tại sự sống”.

Tác giả chính của bài báo Joseph Michalski cho rằng những quan sát mới nhất này cung cấp bằng chứng tốt nhất cho thấy carbonate được hình thành bên trong hồ từ nguồn nước ngầm vì không có dòng chảy lớn nào vào miệng hồ được tìm thấy ở bên trên.

Miệng hồ rộng 92 km nằm ở cuối một vùng dốc trải dài vài trăm km và điều này cho thấy cũng giống như trên mặt đất chúng ta, nguồn nước ngầm thường cung ứng cho những hồ nằm ở khu vực có độ cao thấp.

Chuyên gia của MRO Rich Zurek nói rằng phát hiện mới cho thấy sao Hỏa phức tạp hơn những gì được đánh giá trước đây, với ít nhất có một vài khu vực có khả năng từng tồn tại sự sống hơn so với nơi khác.

Theo L. Nguyễn
ABC, Dân Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG