Tham vọng hồi sinh giống người đã tuyệt chủng

Tham vọng hồi sinh giống người đã tuyệt chủng
Giáo sư George Church đến từ Trường Y, Đại học Harvard (Mỹ) tin rằng, ông có thể tái dựng ADN của người cổ đại Neanderthal và làm hồi sinh giống người đã tuyệt chủng cách đây 33.000 năm.

Tham vọng hồi sinh giống người đã tuyệt chủng

> Có thể cải tử hoàn sinh?
> Sự thật và truyền thuyết về 'thây ma sống'

Giáo sư George Church đến từ Trường Y, Đại học Harvard (Mỹ) tin rằng, ông có thể tái dựng ADN của người cổ đại Neanderthal và làm hồi sinh giống người đã tuyệt chủng cách đây 33.000 năm.

Người tiền sử Neanderthal đã tuyệt chủng cách đây 33.000 năm, nhưng giáo sư George Church hy vọng có thể hồi sinh họ với sự trợ giúp của một phụ nữ hiện đại tình nguyện làm “người mang thai hộ”. Ảnh: Daily Telegraph
Người tiền sử Neanderthal đã tuyệt chủng cách đây 33.000 năm, nhưng giáo sư George Church hy vọng có thể hồi sinh họ với sự trợ giúp của một phụ nữ hiện đại tình nguyện làm “người mang thai hộ”. Ảnh: Daily Telegraph.

Dự án đầy tham vọng của giáo sư Church gợi nhớ đến bộ phim viễn tưởng khoa học Công viên kỷ Jura. Tuy nhiên, trong khi các con khủng long trong phim được tạo ra tại phòng thí nghiệm, kế hoạch của ông đòi hỏi sự tình nguyện của một con người hiện đại.

Giáo sư Church cho hay, quá trình phân tích của ông đối với mã gen của người Neanderthal thông qua các mẫu xương hóa thạch đã hoàn tất, đủ để tái dựng ADN của họ.Nhà nghiên cứu này tuyên bố: “Hiện tại, tôi cần một phụ nữ ưa mạo hiểm. Quá trình đòi hỏi rất nhiều thứ, nhưng tôi tin có thể thực hiện được nó”.

Dự án của giáo sư Church dự kiến bắt đầu bằng việc tái tạo ADN của người Neanderthal dựa vào mã gen phát hiện trong hóa thạch. Ông sau đó sẽ đưa ADN này vào các tế bào gốc. Tiếp theo, những tế bào gốc này được cấy ghép vào các tế bào của một phôi thai người ở giai đoạn đầu phát triển.

Trái với quan niệm thông thường, người sở hữu bộ não lớn hơn và có thể thông minh hơn người hiện đại. Ảnh: BBC
Trái với quan niệm thông thường, người sở hữu bộ não lớn hơn và có thể thông minh hơn người hiện đại. Ảnh: BBC.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, những tế bào gốc sẽ chỉ đạo sự phát triển của phôi thai lai theo giống người Neanderthal, chứ không phải giống người hiện đại.

Sau khi sinh trưởng trong phòng thí nghiệm vài ngày, phôi thai “thiên về giống Neanderthal” sẽ được cấy ghép vào tử cung của một người mẹ mang thai hộ - người phụ nữ tình nguyện.

Giáo sư Church, một nhà khoa học tiên phong trong lĩnh vực sinh vật học tổng hợp, đã giúp xúc tiến Dự án hệ gen người, quả quyết, người Neanderthal không phải là sinh vật ù lì, mà rất thông minh, thậm chí hơn cả người hiện đại. Bộ não của họ có kích thước tương đương người hiện đại và họ cũng đã chế tạo được các công cụ thô sơ.

Ông Church tin tưởng, dự án của mình có thể hữu ích cho nhân loại. Tuy nhiên, nó đã làm bùng nổ một cuộc tranh cãi trong giới khoa học. Các nhà khoa học khác nói, về lý thuyết, tham vọng của ông là khả thi, mặc dù ở Anh cũng như nhiều nước khác, việc nhân bản người là tội ác.

Ngoài ra, dự án của giáo sư Church tân tiến đến mức nó có thể nằm ngoài quy phạm của các luật hiện hành. Một số chuyên gia thậm chí lo ngại, người thiên về giống Neanderthal có thể thiếu khả năng miễn dịch với các căn bệnh hiện đại để sống sót. Số khác lại e sợ quá trình hồi sinh giống người đã tuyệt chủng có thể dẫn tới sự dị dạng.

Theo Tuấn Anh
VietNamNet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.