Cuba thông báo xảy ra nổ thiên thạch lớn

Cuba thông báo xảy ra nổ thiên thạch lớn
Truyền thông Cuba đưa tin, nước này dường như đã trải qua một sự kiện tương tự như trận mưa thiên thạch trên bầu trời nước Nga, khi những người dân hoảng hốt theo dõi một luồng ánh sáng mạnh trên bầu trời kèm theo một tiếng nổ lớn làm rung chuyển các cửa sổ và tường nhà.

> Nổ thiên thạch, gần 1.000 người bị thương

Thiên thạch rơi tại Nga
Thiên thạch rơi tại Nga.

Trang mạng CubaSi đêm 15-2 đăng tải một đoạn video của đài truyền hình quốc gia Cuba cho biết, nhiều cư dân tại thành phố Rodas ở miền Trung, gần tỉnh Cienfuegos, nói rằng vụ nổ gây "kinh thiên động địa".

Một cư dân địa phương nói: "Hôm 12-2, chúng tôi rời nhà đi câu cá vào khoảng 17 giờ và đến khoảng 20 giờ, chúng tôi thấy một vệt sáng trên trời, sau đó là một quả cầu lửa lớn, to hơn cả mặt trời".

Marcos Rodriguez, một chuyên gia về nhân chủng học, cho biết tất cả các dấu hiệu cho thấy đây là một khối thiên thạch.

Hiện vẫn chưa có thông tin về thương vong hoặc thiệt hại do hiện tượng trên gây ra. Nhà chức trách Cuba hiện đang tìm kiếm các mảnh thiên thạch có thể đã rơi xuống Trái Đất.

Một phóng viên cho biết vào năm 1994 cũng quan sát thấy hiện tượng tương tự tại tỉnh Cienfuegos.

Theo Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.