Phát hiện loài thú cổ tại vùng rừng trung Trường Sơn

Phát hiện loài thú cổ tại vùng rừng trung Trường Sơn
TP - Ngày 12/6, tin từ Khu bảo tồn Sao La (huyện A Lưới, tỉnh TT-Huế) cho biết, vừa phát hiện một cá thể thỏ vằn tại tiểu khu 405 thuộc hành lang đa dạng sinh học vùng trung Trường Sơn.

> Phát hiện ba di chỉ cổ sinh quý hiếm

Thỏ vằn có tên khoa học Nesolagus Timminsi, là một trong hai loài thỏ duy nhất có sọc, thuộc loài đặc hữu chỉ có ở Lào và Việt Nam.

Theo các chuyên gia, việc phát hiện loài này tại Khu bảo tồn Sao La TT-Huế là một bất ngờ, đây là loài thú cổ còn sót lại, có quần thể rất nhỏ, chỉ còn khoảng từ 100 đến 200 con ngoài tự nhiên, phạm vi phân bố hẹp, đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.