Kinh hãi đảo rắn, ai đến cũng hồn bay phách lạc

Rắn chất cao như núi
Rắn chất cao như núi
TPO - Hòn đảo nguy hiểm có tên Ilha da Queimada Grande ở Brazil nơi cứ trú của vô vàn rắn, bất cứ ai tới đây dù sơ xuất một chút cũng mất mạng.

Hòn đảo nguy hiểm có tên Ilha da Queimada Grande ở Brazil. Bất cứ ai tới đây dù sơ xuất một chút cũng mất mạng. 

Theo như lời kể của những người dân địa phương, gia đình người giữ ngọn hải đăng cuối cùng đã chết khi một con rắn trườn vào nhà qua cửa sổ. Vì vậy bây giờ ngọn hải đăng không có người canh giữ. 

Ilha da Queimada Grande, nằm cách khoảng 90 dặm từ ngoài khơi bờ biển São Paulo, có vẻ như một trong những nơi tuyệt đẹp khi mới nhìn.

Nhiều người Brazil biết về hòn đảo này, nhưng hầu như mọi người không bao giờ dám tới đó.

Hòn đảo có từ 2.000 đến 5.000 con rắn độc vàng, một trong những loài rắn nguy hiểm nhất trên thế giới.

Hòn đảo này cao 206 m, diện tích 43 ha, và giờ đây không có một cư dân nào sinh sống.

Kinh hãi đảo rắn, ai đến cũng hồn bay phách lạc ảnh 1

Rắn đen trắng

Kinh hãi đảo rắn, ai đến cũng hồn bay phách lạc ảnh 2

Rắn khúc vàng

Kinh hãi đảo rắn, ai đến cũng hồn bay phách lạc ảnh 3

Có cả trăn khủng

Kinh hãi đảo rắn, ai đến cũng hồn bay phách lạc ảnh 4

Một loài rắn gớm ghiếc

Kinh hãi đảo rắn, ai đến cũng hồn bay phách lạc ảnh 5

Nhiều người tò mò muốn khám phá đảo

Mặc dù một số người cho rằng, rắn đã được mang tới hòn đảo bởi cướp biển với hy vọng bảo vệ vàng của họ, nhưng trên thực tế, số lượng rắn của đảo đã phát triển qua hàng ngàn năm mà không có sự can thiệp của con người.

Theo Theo smithsonianmag
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.