Kinh hoàng phát hiện cá trê khổng lồ với hằm răng sắc nhọn dạt bờ sông

TPO - Theo những hình ảnh được người dân đăng tải trên mạng xã hội, con cá trê được phát hiện có kích thước “khủng” với hàm răng nhọn.

Video: Câu cá trê khổng lồ trên sông 

Kinh hoàng phát hiện cá trê khổng lồ với hằm răng sắc nhọn dạt bờ sông ảnh 1

Mới đây, các cư dân ở khu vực Samara của Nga đã vô tình phát hiện một con cá trê khổng lồ cùng với nhiều thảm thực vật dạt vào bờ sông Volga của nước này.

Kinh hoàng phát hiện cá trê khổng lồ với hằm răng sắc nhọn dạt bờ sông ảnh 2 Theo những hình ảnh được người dân đăng tải trên mạng xã hội, con cá trê có kích thước “khủng” với hàm răng nhọn.
Kinh hoàng phát hiện cá trê khổng lồ với hằm răng sắc nhọn dạt bờ sông ảnh 3

Hiện chưa rõ  nguyên nhân tại sao con cá này lại cách xa dòng chảy như vậy, song cư dân sống gần sông Volga đã bày tỏ lo ngại về việc nước sông xuống thấp trong năm 2019 và một số người cho rằng mức nước sông Volga - một trong những con sông lớn nhất của Nga, bị sụt giảm là có liên quan tới hoạt động của một hồ chứa nước địa phương.

Kinh hoàng phát hiện cá trê khổng lồ với hằm răng sắc nhọn dạt bờ sông ảnh 4

Được biết, các loài cá ở sông Volga không bao giờ nặng quá 50kg, mặc dù trước đây từng có vài con nặng tới 150 kg và dài 2,5m bị bắt. Con cá trê lớn nhất từng bị bắt nặng tới 306 kg và dài hơn 3m, khoảng 80 tuổi.

Kinh hoàng phát hiện cá trê khổng lồ với hằm răng sắc nhọn dạt bờ sông ảnh 5

Thức ăn của cá trên sông chủ yếu là các loài cá nhỏ hơn  nhưng đôi lúc nó tấn công cả chim và gia súc ở gần bờ. Trong một số trường hợp, cá trê còn tấn công cả con người, chủ yếu là trẻ nhỏ.

Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.