Đắk Lắk:

Lần đầu ghi được hình đàn bò tót Ea Sô

Đàn bò tót do Khu bảo tồn Ea Sô chụp được.
Đàn bò tót do Khu bảo tồn Ea Sô chụp được.
TPO - Ngày 7/7, ông Nguyễn Quốc Hùng phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, lần đầu tiên, đơn vị vừa ghi được hình rõ nét một đàn bò tót trong khu vực bảo vệ nghiêm ngặt của Khu bảo tồn.

Từ ngày 23/6 đến 29/6, Khu bảo tồn đặt bẫy ảnh phía hố muối, nơi đàn bò thường lui tới để uống nước và liếm muối khoáng trong đất. 

Máy ảnh đã ghi được đoạn video dài 1 phút khá rõ nét hình ảnh 4 con bò tót đang uống nước, trong đó có một con nhỏ ước khoảng 1 tuổi.

Từ khi được thành lập, đây là lần đầu tiên Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô ghi được hình ảnh rõ nét, trọn vẹn về loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng, cần bảo vệ này.

MỚI - NÓNG