Lóa mắt trước kho báu ngàn năm dưới đáy sông Nile

TPO - Vào khoảng năm 800 sau Công nguyên, thành phố Heracleion và Canopus đã bị chìm xuống đáy sông Nile, kéo theo hàng trăm cổ vật quý giá.  
Lóa mắt trước kho báu ngàn năm dưới đáy sông Nile ảnh 1

Nhắc tới nền văn minh bên bờ sông Nile, người ta nghĩ ngay tới các Pharaoh, kim tự tháp, tượng Nhân Sư, hay thành phố Alexandria cổ xưa… Nhưng ngoài những điều thú vị ấy, Ai Cập còn nổi danh với những đô thành ven biển, từng chìm xuống đáy đại dương vào những năm 800 sau CN một cách bí ẩn, hệt như thành phố cổ Atlantis. Đó là đô thành Heracleion và Canopus.

Lóa mắt trước kho báu ngàn năm dưới đáy sông Nile ảnh 2

Các tư liệu cổ đại có ghi chép về sự tồn tại của hai thành phố này. Theo đó, chúng từng một thời là cửa ngõ ra vào vô cùng sầm uất của Ai Cập trước khi thành phố Alexandria được xây dựng và phát triển.

Lóa mắt trước kho báu ngàn năm dưới đáy sông Nile ảnh 3

Các đô thành này đã được những thợ lặn tìm ra từ năm 1996 và còn khá nguyên vẹn dù đã nằm dưới lớp phù sa của đáy biển cả nghìn năm. Sau hai thập kỉ lao động vất vả, các thợ lặn và nhà khảo cổ học đã khai quật thành công những thành phố cổ đại này và đưa lên mặt đất hàng trăm cổ vật quý giá.

Lóa mắt trước kho báu ngàn năm dưới đáy sông Nile ảnh 4

Số cổ vật này bao gồm những bức tượng khổng lồ, trang sức vàng của các Pharaoh và các bia chữ tượng hình từng một thời bị cho là đã mất tích mãi mãi.

Lóa mắt trước kho báu ngàn năm dưới đáy sông Nile ảnh 5

Tấm bia đá cao 1,9m khắc tuyên bố hoàng gia bằng chữ tượng hình của Pharaoh Nectanebo I.

Lóa mắt trước kho báu ngàn năm dưới đáy sông Nile ảnh 6

Bức tượng cao 5,4m tạc hình Hapy - nữ thần Ai Cập hiện thân cho những trận lũ trên sông Nile.

Lóa mắt trước kho báu ngàn năm dưới đáy sông Nile ảnh 7
Lóa mắt trước kho báu ngàn năm dưới đáy sông Nile ảnh 8

Một chiếc vòng cổ của Pharaoh Sheshonk II.

Lóa mắt trước kho báu ngàn năm dưới đáy sông Nile ảnh 9

Tượng Arsinoe II – Nữ hoàng của Ptolemaic.

Lóa mắt trước kho báu ngàn năm dưới đáy sông Nile ảnh 10

Những mô hình thuyền làm bằng kim loại này là món quà mà người Ai Cập dâng lên các vị thần.

Lóa mắt trước kho báu ngàn năm dưới đáy sông Nile ảnh 11

Tượng thần Apis hiện thân cho bò tót.

Lóa mắt trước kho báu ngàn năm dưới đáy sông Nile ảnh 12

Một thủy thủ Ai Cập được tạc tượng trong hình dáng nhân sư.

Lóa mắt trước kho báu ngàn năm dưới đáy sông Nile ảnh 13

Tượng thần Osiris

Lóa mắt trước kho báu ngàn năm dưới đáy sông Nile ảnh 14

Hàng trăm cổ vật này sẽ được trưng bày trong triển lãm “Những thành phố chìm dưới nước: Thế giới đã mất của Ai Cập” tổ chức tại bảo tàng Anh, kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11/2016.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.