Lockheed ra mắt khinh khí cầu khổng lồ

Khinh khí cầu LMH1 sẽ được đưa vào hoạt động đồng năm 2018 (Ảnh: AP)
Khinh khí cầu LMH1 sẽ được đưa vào hoạt động đồng năm 2018 (Ảnh: AP)
Cục Hàng không Liên bang vừa cho phép nhà đấu thầu quân đội Lockheed Martin thực hiện hợp đồng chế tạo khinh khí cầu hybrid, dự kiến ra mắt đầu năm 2018.

Lockheed cho biết khinh khí cầu này có khả năng vận chuyển hàng hóa trọng lượng lớn đến những vùng sâu vùng xa, với lượng nhiên liệu cần thiết ít hơn đáng kể so với bất kỳ phương tiện thông thường nào khác.

"Việc phê duyệt kế hoạch cấp giấy chứng nhận là một cột mốc quan trọng nhằm giảm thiểu rủi ro cho khách hàng", giám đốc chương trình Robert Boyd tuyên bố.

LMH1 Hybrid Airship nạp nhiên liệu chủ yếu là heli, mang theo tối đa 20 tấn hàng hóa, nhưng lại có thể dễ dàng thu nhỏ đến kích thước của một sân bóng đá với sức chứa 500 tấn.

Dung tích nhiên liệu là 5.000 gallon (18927 lít) trong phạm vi 1.400 hải lý (2593km), và đạt tốc độ 111,1 km/h.

Bốn miếng hạ cánh tàu đệm khí cho phép tàu bay lai đáp xuống bề mặt bằng phẳng mà không phải thả neo trên những tòa nhà lớn như khí cầu truyền thống.

Lockheed cho biết chiếc khinh khí cầu này có thể cách mạng hóa các công ty khai thác dầu mỏ và chuyên vận chuyển thiết bị đến vùng sâu vùng xa, ví dụ như Bắc Cực, bởi không cần phải có đường xá hoặc cơ sở hạ tầng mà vẫn đáp ứng các điều kiện về vận chuyển trọng lượng lớn và nhân sự.

LMH1, nguyên mẫu đầu được phát triển trong hai thập kỷ qua, có thể chứa 2 người phi hành đoàn, và 19 hành khách.

Lockheed bắt đầu bán chiếc tàu bay lai vào đầu năm nay và đang nỗ lực cung cấp, đưa khí cầu vào hoạt động đầu năm 2018. Ước tính chi phí đến thời điểm hiện tại là khoảng 40 triệu USD.

Theo Theo Pháp luật TPHCM
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.