Mẫu xe có thể chạy xuyên nước Mỹ với 3,7 lít xăng

Mô hình xe siêu tiết kiệm nhiên liệu giúp sinh viên Đại học Laval giành giải nhất. Ảnh: Business Insider
Mô hình xe siêu tiết kiệm nhiên liệu giúp sinh viên Đại học Laval giành giải nhất. Ảnh: Business Insider
Chiếc xe do các sinh viên Đại học Laval, Canada chế tạo có thể chạy quãng đường 4.500 km chỉ với chưa đầy 4 lít xăng.

Nhóm sinh viên Đại học Laval ở Quebec, Canada vừa giành giải nhất cuộc thi Shell Eco-marathon Americas năm 2017 với mẫu xe có khả năng chạy quãng đường 4.366 km từ Philadelphia ở Bờ Đông tới Los Angeles ở Bờ Tây nước Mỹ với 3,7 lít xăng, Business Insider ngày 21/5 đưa tin.

Mẫu xe này gắn động cơ hai mã lực, sử dụng nhiều loại nhiên liệu, từ xăng cho tới hydro nhằm tối ưu hóa hiệu suất. Nhẹ, có thiết kế động lực học và động cơ mạnh mẽ là ba yếu tố làm nên thành công của mẫu xe này.

Trên đường chạy thử nghiệm ở Detroit, Michigan, chiếc xe được tăng ga lên tốc độ 32 km/h, trước khi người lái tắt động cơ, để xe lướt đi theo quán tính. Khi tốc độ xe giảm xuống còn 14 km/h, người lái khởi động lại động cơ và lặp lại chiến lược trên.

Thiết kế sáng tạo cùng chiến lược khôn ngoan này đã giúp nhóm sinh viên Đại học Laval vượt qua 114 đội chơi khác để giành giải thưởng. Tuy nhiên, mẫu xe chiến thắng không thực sự nhằm phục vụ mục đích đi lại hàng ngày.

Đây là chiến thắng thứ 4 của nhóm kể từ khi cuộc thi bắt đầu 11 năm trước. Năm 2016 họ cũng giành chiến thắng với mẫu xe có hiệu suất một lít nhiên liệu cho quãng đường 1.098 km. 

Cuộc thi Shell Eco-marathon Americas 2017 quy tụ hơn 1.200 sinh viên từ 7 quốc gia tham gia. Các mẫu dự thi phải chạy thử nghiệm trên quãng đường dài khoảng 10 km ở Detroit, Michigan và duy trì vận tốc trung bình khoảng 7 mét/giây.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.