Máy in 3D bằng socola đầu tiên trên thế giới

Máy in 3D bằng socola đầu tiên trên thế giới
TPO - Các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Exeter (Anh) đã phát triển thành công máy in công nghệ 3D đầu tiên trên thế giới, có thể tạo ra nhiều vật dụng bằng chất liệu socola.

Với chiếc máy in 3D này, người sử dụng có thể tự tạo ra những đồ vật làm từ chất liệu socola một cách hết sức đơn giản. Dự án này do Hội đồng Nghiên cứu Kỹ thuật và Vật lý (ESPRC) tài chợ, các nhà hoa học thuộc đại học Exeter dẫn đầu, cùng với sự hỗ trợ của các nhà nghiên cứu thuộc đại học Brunel, nhà phát triển phần mềm delcam.

Hiện tại, máy in 3D bằng socola đã hoàn thiện mẫu thử nghiệm và nhận được những đánh giá tích cực ban đầu, hứa hẹn có thể ứng dụng rộng rãi trong thực tế.

Người sử dụng có thể thiết kế những sản phẩm trên máy tính rồi chuyển qua máy in để sản xuất ra đồ vật dạng 3D bằng chất liệu socola.

Giáo sư Liang Hao, người dẫn đầu dự án thuộc đại học Exeter cho biết: “Về kế hoạch dài hơn, mẫu máy in này có thể sản xuất ra nhiều đồ vật đã thiết kế sẵn bằng nhiều chất liệu khác nhau, nhưng chúng tôi bắt đầu bằng socola trước tiên. Vì đây là chất liệu sẵn có, giá thành rẻ và không nguy hại tới sức khỏe con người”.

Sản phẩm thật từ máy in 3D sẽ được tạo ra thông qua quá trình sắp xếp các lớp mỏng của chất liệu đó. Hiện nay, công nghệ này đã sử dụng thành công với nhựa và kim loại, giúp phải phóng sức lao động và tăng năng xuất.

Mặt khác, socola là loại chất liệu đặc biệt, khi sử dụng nó các nhà nghiên cứu phải phương pháp chính xác để đảm bảo nhiệt độ làm nóng, lạnh socola trong các giai đoạn “in” khác nhau.

Cùng với trang bị phần cứng, một giao diện người sử dụng thân thiện cũng được phát triển song hành cho chiếc máy in 3D với socola này. Các nhà nghiên cứu dự kiến, khi hoàn thiện công nghệ mới mẻ này, sẽ rao bán thiết bị trên website riêng, đây cũng có thể là nơi cho khách hàng chia sẻ thiết kế sản phẩm để thuê dịch vụ “in”.

Gia Bảo
Theo DigitalTrends

Theo Dịch
MỚI - NÓNG