Mẹ của Leonardo Da Vinci có thể là người Trung Quốc?

Paratico cho rằng khuôn mặt của Mona Lisa có nét giống ngườI Trung Quốc.
Paratico cho rằng khuôn mặt của Mona Lisa có nét giống ngườI Trung Quốc.
Paratico, một sử gia với thâm niên 20 năm nghiên cứu, đang kêu gọi cho ông tiếp xúc với DNA của Da Vinci để tìm bằng chứng cho giả thuyết Leonardo Da Vinci có dòng máu Trung Quốc.

Angelo Paratico, một sử gia với 20 năm nghiên cứu mối liên hệ giữa nước Ý và Trung Quốc bất ngờ đặt ra một giả thuyết gây chấn động giới nghiên cứu khi cho rằng mẹ của "thiên tài của các thiên tài" Leonardo da Vinci là một phụ nữ Trung Quốc.

Paratico tuyên bố dựa vào những tài liệu ông đã nghiên cứu trong 2 năm trở lại đây liên quan tới cuộc đời bí ẩn của Leonardo da Vinci. Nó thuộc về một học giả Trung Quốc đã bí mật tới Ý vào thời kì Phục Hưng. Tuy nhiên, tính xác thực của tài liệu này vẫn chưa được giới sử gia công nhận.

"Chắc chắn một điều là mẹ của Vinci tới từ Phương Đông, trước đây và đến bây giờ ai cũng công nhận đó là một cô gái xuất phát từ khu vực Trung Đông ngày nay với tên gọi là Caterina. Năm 1452, sau khi Vinci sinh ra thì bà cũng biến mất hoàn toàn như thể chưa tồn tại trên thế gian này". Paratico trả lời một tờ báo ở Trung Quốc về giả thuyết gây sốc trên.

"Thời thời kì Phục Hưng, Ý và Tây Ban Nha có sử dụng rất nhiều nô lệ đến từ Phương Đông," ông nói thêm.

Ngoài ra Paratico cũng dựa trên những dẫn chứng thực tế khác về Da Vinci như ông viết bằng tay trái rồi chuyển sang tay phải, ông ăn chay trong khi thời bấy giờ, đó là một điều kì lạ và quan trọng nhất chính là trên gương mặt của nàng Mona Lisa có nhiều nét giống với người Trung Quốc để từ đó đưa ra giả thuyết cho rằng  Leonardo da Vinci có dòng máu phương Đông.

Paratico tin rằng cách duy nhất để giải quyết những bí ẩn và truy tìm bằng được thân thế của thiên tài này chính là nhờ tiếp kiện DNA của ông được lưu giữ bí mật ở Florence, Ý.

Sự thật về việc này sẽ sớm được công bố trong tương lai không xa, nhưng chắc chắn sẽ còn rất khó khăn để khẳng định ông đến từ đâu.

Theo Theo Thể Thao Hàng Ngày
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.