Mê hoặc với dòng sông kỳ lạ toàn đá thần tiên

Bên dòng sông kỳ lạ có tên Harricana, người ta có thể dễ dàng tìm được những hòn đá với đủ hình dáng kỳ lạ vô cùng cuốn hút.
Bên dòng sông kỳ lạ có tên Harricana, người ta có thể dễ dàng tìm được những hòn đá với đủ hình dáng kỳ lạ vô cùng cuốn hút.
Bên dòng sông kỳ lạ này, người ta có thể dễ dàng tìm được những hòn đá với đủ hình dáng vô cùng cuốn hút.
Mê hoặc với dòng sông kỳ lạ toàn đá thần tiên ảnh 1

Hiện tượng kết hạch – sự kết tủa của các khoáng chất xung quanh hạt – không phải là hiện tượng hiếm và thường tạo thành những vật thể hình cầu hoặc hình bầu dục. Nhưng tại thung lũng sông Harricana thuộc khu hành chính Abitibi-Témiscamingue của Quebec, Canada, hiện tượng kết hạch lại tạo thành những hòn đá với đủ hình dáng kỳ lạ tuyệt đẹp.

Mê hoặc với dòng sông kỳ lạ toàn đá thần tiên ảnh 2

Chúng được hình thành sau hàng ngàn năm bởi sự lắng đọng canxi cacbonat trên đá cuội nhỏ và hóa thạch.

Mê hoặc với dòng sông kỳ lạ toàn đá thần tiên ảnh 3

Người Ấn Độ đã gọi chúng là “Fairy Stones” – những hòn đá thần tiên từ hàng trăm năm trước và coi đó là bùa may mắn khi đi đánh bắt cá hay săn bắn

Mê hoặc với dòng sông kỳ lạ toàn đá thần tiên ảnh 4

Họ tin rằng một viên đá thần tiên sẽ giúp họ được bảo vệ khỏi những linh hồn độc ác và mang lại cho họ sức khỏe và sự giàu có.

Mê hoặc với dòng sông kỳ lạ toàn đá thần tiên ảnh 5

Các nhà địa chất tin rằng những hòn đá thần tiên này có thể đã được hình thành dưới một sông băng đã cạn từ hàng ngàn năm trước..

Mê hoặc với dòng sông kỳ lạ toàn đá thần tiên ảnh 6

Sau đó, dòng nước mang chúng đi tới những bờ hồ, bờ sông, trong đó có sông Harricana, con sông dài thứ hai của Canada.

Mê hoặc với dòng sông kỳ lạ toàn đá thần tiên ảnh 7

Những viên đá này thường được tìm thấy dưới lớp đất sét mềm.

Mê hoặc với dòng sông kỳ lạ toàn đá thần tiên ảnh 8

Nằm trong bùn, ban đầu, trông chúng giống như những hòn đá phẳng bình thường khác nhưng khi lật lại, bạn sẽ thấy rất nhiều hình dạng khác nhau. Mỗi viên đá thần tiên đều có hình dạng độc đáo riêng không giống nhau.

Theo Theo Kiến thức
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.