Mê mẩn với hàng trăm siêu xe “hàng độc” tại lễ hội tốc độ ở Anh

Vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 hàng năm, lễ hội tốc độ Goodwood Festival of Speed, Anh lại thu hút hàng trăm xe hơi "hàng độc" trên Thế giới.
Mê mẩn với hàng trăm siêu xe “hàng độc” tại lễ hội tốc độ ở Anh ảnh 1 Goodwood Festival of Speed là lễ hội tốc độ dành cho xe hơi được tổ chức thường niên tại phía tây Sussex, Anh Quốc vào khoảng cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7. Là một lễ hội với chủ đề tốc độ nên Goodwood Festival of Speed thu hút một số lượng lớn những mẫu siêu xe, xe thể thao và xe đua hiếm gặp, có giá trị cao.
Mê mẩn với hàng trăm siêu xe “hàng độc” tại lễ hội tốc độ ở Anh ảnh 2 Điểm thu hút nhất của lễ hội Goodwood đó là cuộc đua leo đồi tính thời gian được tổ chức theo format của thời kỳ đầu bộ môn đua xe, khi thứ duy nhất ngăn giữa khán giả và đường đua là những khối rơm nén. Tuy nhiên do ngày đầu tổ chức năm nay đã mưa lớn, cuộc đua này đã bị tạm hoãn để đảm bảo an toàn.
Mê mẩn với hàng trăm siêu xe “hàng độc” tại lễ hội tốc độ ở Anh ảnh 3 Mặc dù cuộc đua bị hoãn, nhưng gần trăm ngàn lượt khách tới tham dự Goodwood năm nay vẫn có thể "giết thời gian" bằng cách dạo quanh lễ hội và ngắm nhìn bộ sưu tập xe phong phú, do những nhà sưu tập và các hãng siêu xe trưng bày trong khuôn viên biệt thự Goodwood House của Công tước vùng Richmond.
Mê mẩn với hàng trăm siêu xe “hàng độc” tại lễ hội tốc độ ở Anh ảnh 4 Thương hiệu xe Ý Alfa Romeo đã mang đầy đủ dòng sản phẩm hiệu năng cao của hãng tới Goodwood, trong đó điểm nhấn là mẫu sedan thể thao Giulia Quadrifoglio cạnh tranh với các đối thủ như BMW M3 hay Mercedes G63 AMG.
Mê mẩn với hàng trăm siêu xe “hàng độc” tại lễ hội tốc độ ở Anh ảnh 5 Hãng xe sang Aston Martin đã góp mặt tại lễ hội bằng việc ra mắt chính thức mẫu xe mui trần nhanh và mạnh nhất trong lịch sử GT12 Roadster. Đây là một mẫu xe được bộ phận Q của hãng "thửa riêng" cho một khách hàng giấu tên.
Mê mẩn với hàng trăm siêu xe “hàng độc” tại lễ hội tốc độ ở Anh ảnh 6 Bên cạnh GT12, Aston Martin còn đem tới trưng bày siêu xe hạng sang thế hệ mới của hãng là DB11, được tạo ra nhằm thay thế cho dòng DB9 đã hơn 10 năm tuổi.
Mê mẩn với hàng trăm siêu xe “hàng độc” tại lễ hội tốc độ ở Anh ảnh 7 Vốn là một mẫu xe thường xuyên xuất hiện trong các lễ hội xe danh giá nhất thế giới, tuy nhiên năm nay sự có mặt của Lamborghini Miura càng ý nghĩa hơn khi nó đã tròn 50 tuổi kể từ lần đầu tiên ra mắt.
Mê mẩn với hàng trăm siêu xe “hàng độc” tại lễ hội tốc độ ở Anh ảnh 8 Thành công của Miura đã khiến Lamborghini "mạnh dạn" sáng tạo để cho ra đời các thế hệ siêu xe độc đáo hơn, chẳng hạn như dòng Countach với thân xe hình nêm đầy tính "viễn tưởng" vào thời đó.
Mê mẩn với hàng trăm siêu xe “hàng độc” tại lễ hội tốc độ ở Anh ảnh 9 Sau khi Countach ngừng sản xuất, dòng Diablo đã tiếp nối ngôi vị của nó để trở thành mẫu xe hàng đầu của Lamborghini. Sau khi Lamborghini về tay Audi, Murcielago đã thay thế cho Diablo và hiện nay, thế hệ siêu xe hàng đầu của hãng đang là Aventador.
Mê mẩn với hàng trăm siêu xe “hàng độc” tại lễ hội tốc độ ở Anh ảnh 10 Phiên bản đặc biệt Lamborghini Huracan Avio lấy cảm hứng từ những chiếc máy bay chiến đấu của không lực Ý và sẽ chỉ được sản xuất giới hạn 250 chiếc trên toàn Thế giới cũng đã góp mặt tại Goodwood. Theo thông tin từ đại diện Lamborghini Việt Nam, những khách hàng có nhu cầu sở hữu Huracan Avio có thể đặt hàng chiếc xe ngay từ bây giờ với giá 14,89 tỷ đồng, và mức giá này sẽ giữ nguyên sau ngày 1/7/2016.
Mê mẩn với hàng trăm siêu xe “hàng độc” tại lễ hội tốc độ ở Anh ảnh 11 Alpine là nhà sản xuất xe thể thao của Pháp được thành lập vào năm 1955, mua lại bởi Renault năm 1973 và bị giải thể năm 1995. Trong các sản phẩm của hãng, chiếc Renault Alpine 110 là dòng xe nổi tiếng nhất khi đã từng giành chiến thắng tại các chặng đua WRC mùa giải 1973.
Mê mẩn với hàng trăm siêu xe “hàng độc” tại lễ hội tốc độ ở Anh ảnh 12 Đỗ ngay gần chiếc A110 nguyên bản là một chiếc A110 Meyrignac "hàng thửa" chỉ có một chiếc trên Thế giới. Vào thập niên 1960, một cậu thiếu niên người Paris có tên Denis Meyrignac đã thiết kế ra chiếc xe và gây ấn tượng với nhà sáng lập Alpine là Jean Redele, dẫn tới sự ra đời của mẫu xe độc bản này.
Mê mẩn với hàng trăm siêu xe “hàng độc” tại lễ hội tốc độ ở Anh ảnh 13 Mẫu xe ý tưởng Alpine Vision concept chuẩn bị được sản xuất hàng loạt, với thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc A110 năm xưa cũng đã được Renault trưng bày tại Goodwood. Tên gọi cuối cùng của phiên bản sản xuất hàng loạt chưa được xác nhận, nhưng có khả năng sẽ là AS1 hoặc AS110.
Mê mẩn với hàng trăm siêu xe “hàng độc” tại lễ hội tốc độ ở Anh ảnh 14 Cũng tới từ Pháp như Alpine, nhưng ngày nay Bugatti đã trở thành một thương hiệu cực "cao giá" nhờ sự đầu tư của tập đoàn Volkswagen. Tại một lễ hội có chủ đề Tốc độ, Bugatti không thể không đem theo chiếc Chiron - "Tân vương tốc độ" mới nhất tới trưng bày.
Mê mẩn với hàng trăm siêu xe “hàng độc” tại lễ hội tốc độ ở Anh ảnh 15 Chỉ 3 tháng sau khi nâng cấp lần cuối toàn bộ dòng siêu xe GT-R lên phiên bản 2017, Nissan đã "trình làng" phiên bản GT-R Nismo mạnh nhất. Mẫu xe này cũng xuất hiện tại khu trưng bày của Nissan tại Goodwood Festival of Speed.
Mê mẩn với hàng trăm siêu xe “hàng độc” tại lễ hội tốc độ ở Anh ảnh 16 Tuy nhiên, những "fan" của dòng xe thể thao GT-R đều bị thu hút bởi chiếc Skyline GT-R Nismo 400R này. Thuộc thế hệ Skyline GT-R R33, Nismo 400R được mệnh danh là một trong những chiếc GT-R hiếm nhất Thế giới khi chỉ có 44 chiếc từng được sản xuất.
Mê mẩn với hàng trăm siêu xe “hàng độc” tại lễ hội tốc độ ở Anh ảnh 17 Porsche đem tới trưng bày một chiếc xe đua 911 GT3R đặc biệt, với một nửa thân xe đã được ghép từ những viên gạch xếp hình LEGO. Đương nhiên, mẫu xe này sẽ không thể tham gia vào các cuộc đua.
Mê mẩn với hàng trăm siêu xe “hàng độc” tại lễ hội tốc độ ở Anh ảnh 18 Chiếc SUV chạy điện Tesla Model X thu hút được một lượng lớn người quan tâm bởi thiết kế cửa sau mở dạng cánh chim độc đáo của mình.
Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.