Mê mẩn với siêu xe Ducati Diavel Titanium

Hiện tại 500 chiếc Diavel Titanium đã được khách hàng tiềm năng do Ducati lựa chọn đặt mua toàn bộ.
Mê mẩn với siêu xe Ducati Diavel Titanium ảnh 1

Ducati Diavel titanium.

Vàng có thể là thứ quan trọng bật nhât đối với các nhà băng và các tài phiệt kinh doanh, nhưng trong mắt các kỹ sư công nghiệp thì titan mới là loại quý kim xếp hàng đầu.

Điển hình như chiếc máy bay trinh sát của không quân Mỹ Lockheed SR71 Blackbird được làm từ chất liệu titan, vừa mang tính thẩm mỹ cao mà đảm bảo nhiều yếu tố chuyên môn khác. Dĩ nhiên là giá của nó đắt vàng rất nhiều, có thể nói rằng đó là chiếc máy bay đúc bằng vàng cũng không sai.

Mê mẩn với siêu xe Ducati Diavel Titanium ảnh 2

Một loạt những nâng cấp mới làm chiếc xe trở nên đặc biệt hơn.

Mê mẩn với siêu xe Ducati Diavel Titanium ảnh 3

Khung thép bằng carbon chrome màu đen nam tính.

Mê mẩn với siêu xe Ducati Diavel Titanium ảnh 4

Ống pô với các chi tiết titanium đắt tiền.

Mới đây, Ducati đã tung phiên bản Diavel Titanium dành cho 500 khách hàng may mắn nhất. Hãng xe số một nước Ý đã gửi danh sách đến với những khách hàng chi tiết về chiếc superbike được lắp rắp bằng vật liệu cực kỳ đắt tiền.

Ducati Diavel vốn nổi tiếng với kiểu dáng mạnh mẽ, nam tính đầy sức hút, thì nay với phiên bản Titanium có thay đổi khá nhiều chi tiết như màu xe, ống xả, khung thép carbon chrome, phanh ABS chống bó tốt hơn, cùng bộ vành đặc biệt bắt mắt lại càng khiến cho nó trở thành một thứ mà cánh đàn ông ai cũng muốn sở hữu.

Mê mẩn với siêu xe Ducati Diavel Titanium ảnh 5

Bộ vành xe thu hút mọi cái nhìn.

Mê mẩn với siêu xe Ducati Diavel Titanium ảnh 6

500 chiếc đã được đặt mua toàn bộ.

Hiện tại 500 chiếc Diavel Titanium đã được khách hàng tiềm năng do Ducati lựa chọn đặt mua toàn bộ.

Theo Đức Nhân

Theo Theo Thể Thao Hàng Ngày
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.