Miền Bắc có mưa rào, đề phòng dông sét và mưa đá

Miền Bắc có mưa rào, đề phòng dông sét và mưa đá
TPO - Hôm nay (21/3) các tỉnh Bắc Bộ có mưa dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá, dông sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (21/3) các tỉnh Đông Bắc Bộ bắt đầu có mưa, mưa rào trở lại, chiều mai mưa sẽ mở rộng sang khu vực phía Tây, sau đó lan tới các tỉnh Bắc Trung Bộ. 

Nguyên nhân là do ở tầng thấp, gió Đông Nam cấp ẩm vẫn đang duy trì, trong khi ở trên cao xuất hiện một rãnh gió Tây khiến không khí bị xáo trộn gây mưa. Dự báo dạng mưa rào bất chợt tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ còn kéo dài hết ngày 22/3. Trong cơn mưa cần đề phòng dông sét, tố lốc, gió giật, mưa đá, đặc biệt tại các tỉnh vùng núi. 

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 21/3:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá, dông sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, riêng vùng núi chiều tối và đêm có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá, dông sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 72 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 53 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

MỚI - NÓNG