Mưa trái mùa đổ xuống Sài Gòn, nhiều người trở tay không kịp

Mưa trái mùa đổ xuống Sài Gòn, nhiều người trở tay không kịp
Bầu trời nhiều khu vực ở TP HCM âm u suốt cả buổi chiều và ngay sau đó, cơn mưa trái mùa như trút nước đổ xuống kéo dài hơn nửa giờ.

Từ đầu giờ chiều ngày 19/2, khu vực TP HCM và các vùng lân cận như Bình Dương, Long An, Đồng Nai…trời nhiều mây, thời tiết se lạnh dù khu vực Nam Bộ đang chuẩn bị bước vào cao điểm mùa khô. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, 1 cơn mưa trái mùa như trút nước bất ngờ đổ xuống khiến người đi đường không kịp trở tay.

Theo ghi nhận của PV, cơn mưa khá lớn trải dài tại nhiều quận huyện ở TP HCM như quận 1, 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Thủ Đức, huyện Hóc Môn, Củ Chi… Cơn mưa khá nặng hạt và kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ, nhiều người đi đường đã không kịp hoặc không đem theo áo đi mưa nên bị ướt sũng.

Cuối chiều cùng ngày, ông Lê Đình Quyết, phó phòng dự báo Đài khí tượng thuỷ văn Khu vực Nam Bộ cho biết: “Qua quan sát ảnh mây vệ tinh và ra đa, hiện nay có 1 khối mây dông khá lớn từ biển được thổi vào đất liền (được gọi là nhiễu động). Đám mây dông nói trên bao trùm nhiều khu vực thuộc vùng Tây Bắc TP HCM như các quận 12, Thủ Đức, Gò Vấp; huyện Củ Chi, Hóc Môn…và là nguyên nhân gây ra mưa trái mùa”.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Khu vực Nam Bộ thì trong những ngày tới, sẽ vẫn còn xảy ra mưa trái mùa tập trung vào chiều tối, dù thời tiết Nam Bộ đang vào giai đoạn chuẩn bị vào cao điểm mùa khô nắng nóng, khô hanh.

Trước đó, liên tiếp trong các ngày từ mùng 6 đến mùng 9 Tết (từ ngày 2/2 đến 5/2), mưa trái mùa xảy ra khắp TP HCM và các tỉnh lân cận. Lượng mưa rất lớn có nơi hơn 100mm gây ngập nặng nhiều khu vực. Theo các chuyên gia thời tiết, đây là những cơn mưa trái mùa với lưu lượng lớn nhất và phạm vị rộng nhất từ trước tới nay.

Theo Theo Kiến thức
MỚI - NÓNG