Mục kích cặp rắn độc phối hợp đột kích tổ chim

Mục kích cặp rắn độc phối hợp đột kích tổ chim
Hai con rắn cây cùng nhau leo tường để đột nhập vào tổ chim, tìm kiếm chim non hoặc trứng chưa nở.

Một người dân Nam Phi đã quay được cảnh hai con rắn cây (boomslang) đang săn mồi trong tổ chim. Con rắn đang leo tường là con đực, có đặc điểm nhận dạng là các vết màu xanh lục và đen, trong khi con cái có màu xám nhạt, theo Earth Touch.

Player Loading...

Theo nhà bò sát học Johan Marais, việc hai hay nhiều con rắn cây cùng phối hợp tấn công tổ chim không phải hiện tượng hiếm gặp. Chúng có khả năng leo tường hoặc các bề mặt dựng đứng rất tốt. Chúng thường nấp dưới tán cây và có khả năng vươn tới một nửa thân mình để di chuyển giữa các cành cây.

Loài rắn này được đánh giá là cực độc, dù chúng hiếm khi tấn công con người. Nếu so cùng dung tích, nọc rắn cây được coi là độc nhất tại châu Phi, vượt xa cả những loài "rắn tử thần" như mamba đen. Hàm của rắn cây có thể mở tới 180 độ, chúng thường cắn nhiều phát để bơm chất độc vào cơ thể con mồi.

Chất độc của rắn cây có tác dụng khá chậm, nhưng có thể phá hủy hồng cầu, gây suy tạng và phá hủy mô cơ.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.