Mục kích hà mã quyết chiến giành lãnh thổ

Kanwar Deep Juneja, nhiếp ảnh gia đến từ New Delhi, Ấn Độ, chụp được bộ ảnh ba con hà mã đang đánh nhau để tranh giành lãnh thổ ở sông Luangwa, Zambia, Express hôm 4/10 đưa tin. Ảnh: Kanwar Deep Juneja.
Kanwar Deep Juneja, nhiếp ảnh gia đến từ New Delhi, Ấn Độ, chụp được bộ ảnh ba con hà mã đang đánh nhau để tranh giành lãnh thổ ở sông Luangwa, Zambia, Express hôm 4/10 đưa tin. Ảnh: Kanwar Deep Juneja.
Cảnh ba con hà mã gầm gừ, lao vào nhau được một nhiếp ảnh gia Ấn Độ ghi lại tại bờ sông Luangwa, Zambia.
Mục kích hà mã quyết chiến giành lãnh thổ ảnh 1

"Tôi ngồi quan sát trên bờ sông, khá gần với bầy hà mã. Chúng đôi lúc tiến đến gần khiến tôi phải lùi lại. Đó là một cảm giác vừa sợ hãi vừa kích thích", Kanwar kể. Ảnh: Kanwar Deep Juneja.

Mục kích hà mã quyết chiến giành lãnh thổ ảnh 2

Ba con hà mã húc đầu nhau, há rộng miệng để cố kẹp chặt cổ con kia. Chúng đều cố gắng chiếm ưu thế, một con thậm chí còn bị chảy máu dưới cằm. Ảnh: Kanwar Deep Juneja.

Mục kích hà mã quyết chiến giành lãnh thổ ảnh 3

"Cuộc ẩu đả của bầy hà mã gây ra nhiều tiếng động lớn. Chúng gầm lên mỗi khi lao vào nhau và khiến nước bắn tung tóe. Cuối cùng, hai con hà mã giành chiến thắng, xua đuổi con thua cuộc rồi trở về đàn", Kanwar miêu tả. Ảnh: Kanwar Deep Juneja.

Mục kích hà mã quyết chiến giành lãnh thổ ảnh 4

Hà mã là loài động vật có tính khí thất thường. Những con đực thường đánh nhau để giành lãnh thổ khi tài nguyên khan hiếm hoặc khi đàn hà mã trở nên quá đông đúc. Ảnh: Kanwar Deep Juneja.

Mục kích hà mã quyết chiến giành lãnh thổ ảnh 5

"Hà mã có thể trở nên rất hung dữ. Chúng cũng có lúc tấn công con người cho dù không bị khiêu khích", Kanwar nói. Ảnh:Kanwar Deep Juneja.

Mục kích hà mã quyết chiến giành lãnh thổ ảnh 6

Hà mã đực trưởng thành có cân nặng trung bình khoảng một tấn rưỡi. Nhờ kích thước lớn nên chúng hiếm khi trở thành đối tượng săn mồi của các loài động vật khác. Tuy nhiên, loài hà mã đang phải đối mặt với nguy cơ mất môi trường sống và hoạt động săn bắt của con người. Ảnh: Wikipedia.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.