Mục kích những hài cốt phủ đầy châu báu trăm năm

Mục kích những hài cốt phủ đầy châu báu trăm năm
Sử gia nghệ thuật Paul Koudounaris là người đã tìm thấy hàng chục hài cốt phủ đầy châu báu ở các nhà thờ trên khắp lãnh thổ châu Âu. Những châu báu này được xác định có niên đại khoảng 400 năm.
Mục kích những hài cốt phủ đầy châu báu trăm năm ảnh 1

Người ta đã đã được nhiều bộ hài cốt từ những hầm mộ La Mã vào thế kỷ 16 và được chôn tại các nhà thờ ở Đức, Áo và Thụy Sĩ theo lệnh của tòa thánh Vatican.

Mục kích những hài cốt phủ đầy châu báu trăm năm ảnh 2

Bộ hài cốt Thánh Felix.

Mục kích những hài cốt phủ đầy châu báu trăm năm ảnh 3

Những bộ hài cốt này được cho là biểu tượng nổi tiếng của Giáo hội Công giáo.

Mục kích những hài cốt phủ đầy châu báu trăm năm ảnh 4

Mỗi bộ hài cốt được trang trí bằng rất nhiều vàng bạc, đá quý của những tín đồ sùng đạo quyên tặng. 

Mục kích những hài cốt phủ đầy châu báu trăm năm ảnh 5

Bộ hài cốt Thánh Getreu ở Ursberg, Đức phủ đầy trang sức trong đó có cả ruby, lam ngọc.

Mục kích những hài cốt phủ đầy châu báu trăm năm ảnh 6

Cận cảnh bộ hài cốt Thánh Friedrich ở tu viện Benedictine tại Melk, Áo.

Mục kích những hài cốt phủ đầy châu báu trăm năm ảnh 7

Bàn tay của Thánh Valentin ở Bad Schussenreid, Đức đeo đầy nhẫn và trang sức vàng lộng lẫy.

Mục kích những hài cốt phủ đầy châu báu trăm năm ảnh 8

Bàn tay Thánh Munditia đeo đầy trang sức tại nhà thờ St Peter ở Munich.

Mục kích những hài cốt phủ đầy châu báu trăm năm ảnh 9

Phần thân của hài cốt Thánh Vincentus được trang trí bằng những chi tiết hình lá vàng ở Stams, Áo.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG