Mỹ phát triển công nghệ sản xuất tên lửa bằng máy in 3D

Mô hình tên lửa mà tập đoàn Raytheon sản xuất bằng máy in 3D. Ảnh: Raytheon.
Mô hình tên lửa mà tập đoàn Raytheon sản xuất bằng máy in 3D. Ảnh: Raytheon.
Việc sản xuất các tên lửa dẫn đường vốn phức tạp sẽ trở nên dễ dàng và nhanh chóng với công nghệ in 3D mà các nhà khoa học Mỹ đang phát triển.

Ngày 19/7, Defense Update đưa tin, tập đoàn Raytheon, Mỹ đã hoàn thành 80% quá trình sản xuất tên lửa bằng công nghệ in 3D. Các kỹ sư của công ty sử dụng máy in thương mại sẵn có kết hợp với một số sửa đổi nhằm phù hợp với tiêu chuẩn sản xuất vũ khí.

Máy do Raytheon chế tạo có thể in thân tên lửa, động cơ, vây kiểm soát, một số bộ phận của hệ thống dẫn hướng. “Chúng ta có rất nhiều tiềm năng trong lĩnh vực này. Máy chế tạo ra máy, người sử dụng có thể in theo yêu cầu, đó chính là tương lai”, Jeremy Danforth, kỹ sư của tập đoàn chia sẻ.

Các kỹ sư đang khám phá khả năng sử dụng công nghệ mới để in mạch điện tử, tạo vỏ bọc cho vật liệu truyền dẫn tiên tiến hay chế tạo vây lái cho đạn pháo dẫn đường thế hệ mới. Sự tiến bộ của công nghệ in 3D cho phép công ty mở rộng các quy trình sản xuất truyền thống.

Công nghệ mới không những đẩy nhanh tốc độ sản xuất mà còn giúp tiết kiệm tối đa chi phí so với quá trình sản xuất và gia công truyền thống. Bên cạnh lợi ích về chi phí, các kỹ sư có thể dễ dàng thay đổi thiết kế cho sản phẩm bằng cách sửa đổi thông số đầu vào cho hệ thống điều khiển của máy in. Quá trình này có thể chỉ mất vài giờ thay vì hàng tháng như trước.

Travis Mayberry, kỹ sư phụ trách chương trình nghiên cứu công nghệ tương lai của Raytheon chia sẻ: “Chúng tôi đang cố gắng cải thiện thiết kế giúp làm tăng khả năng chịu nhiệt trong khi đảm bảo cấu trúc nhẹ cho tên lửa in bằng công nghệ 3D, điều mà chúng ta khó đạt được với các phương pháp sản xuất thông thường”.

Theo Defense Update, các kỹ sư của tập đoàn đang sản xuất và thử nghiệm tên lửa bằng công nghệ in 3D nhằm đánh giá chất lượng cũng như hiệu quả so với sản xuất truyền thống. Các kỹ sư của dự án lập luận, trước khi đưa tên lửa sản xuất bằng công nghệ in vào sử dụng, họ cần khá nhiều thời gian để đánh giá các vấn đề liên quan.

Những chuyên gia của Raytheon còn phải đối mặt với nhiều thách thức trước mắt, nhưng thử nghiệm của họ đã mở ra khả năng sản xuất mọi thứ kể cả những vũ khí tinh vi nhất bằng công nghệ in 3D.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.