NASA lộ tàu ngầm nghiên cứu đại dương Titan

NASA lộ tàu ngầm nghiên cứu đại dương Titan
TPO - Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa công bố phác thảo tàu ngầm hạt nhân dùng để nghiên cứu đại dương trên Titan, mặt trăng lớn nhất của sao Thổ.

Hãng Lenta cho biết, các nhà khoa học thuộc NASA kỳ vọng, tàu ngầm này có khả năng khám phá độ sâu của các vùng biển trên Titan.

Theo đó, chiếc tàu ngầm này có nhiệm vụ tới vùng biển phía Bắc lớn nhất của Titan, thực hiện các thí nghiệm để cung cấp lời giải cho những thắc mắc lâu nay của con người về vùng biển ngoài Trái đất.

Dự kiến, NASA sẽ đưa tàu ngầm đầu tiên lên mặt trăng Titan vào năm 2040.

Để hỗ trợ tối đa cho dự án, chính phủ Mỹ đã chi 100.000 USD cho cơ quan nghiên cứu vũ trụ số 1 của quốc gia.

Thách thức lớn nhất hiện nay là, chất liệu của tàu ngầm, làm sao để cỗ máy có thể hoạt động tốt trong một biển hydrocarbon.

Mặt trăng Titan là hành tinh duy nhất, trừ Trái đất, có bằng chứng rõ ràng về các hồ nước và biển trên bề mặt.

Tuy nhiên, không giống như các vùng biển của Trái đất có nước, các hồ trên bề mặt mặt trăng Titan lại chứa lượng hydrocarbon lỏng khổng lồ.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo Lenta/RT
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.