NASA tổ chức cuộc thi thiết kế nhà ở trên sao Hỏa

Mô tả một sứ mệnh lên sao Hỏa trong bản vẽ năm 1989. Ảnh: NASA
Mô tả một sứ mệnh lên sao Hỏa trong bản vẽ năm 1989. Ảnh: NASA
Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) tổ chức cuộc thi nhằm tìm kiếm mô hình nhà ở phù hợp nhất cho phi hành gia trong các chương trình khám phá không gian sâu, với tổng giá trị giải thưởng hơn hai triệu USD.

NASA mong muốn các đối tượng tham gia như nhà thiết kế, kiến trúc sư, kỹ sư hay người yêu thích công nghệ không chỉ xây dựng mô hình nhà ở được in 3D và sao chép nhanh chóng, mà còn đảm bảo rằng các vật liệu ứng dụng đều có thể tái sử dụng và phù hợp với môi trường sao Hỏa.

Cuộc thi được khởi động hôm 16/5, có tổng giá trị giải thưởng 2,25 triệu USD và kéo dài ba giai đoạn. Giai đoạn đăng ký yêu cầu người dự thi đưa ra ý tưởng mô hình nhà ở được thiết kế bằng công nghệ in 3D. 30 người được lựa chọn sẽ tham gia hai thử thách. Trong vòng đấu số một, thí sinh được yêu cầu phát triển các công nghệ chế tạo cần thiết để sản xuất thành phần cấu trúc, hoặc kết hợp vật liệu tái chế và vật liệu sẵn có trên sao Hỏa, hoặc lựa chọn một trong hai. Vòng hai đặt ra thách thức xây dựng mô hình nhà ở phiên bản đầy đủ, sử dụng vật liệu được lựa chọn trước đó.

Theo IB Times, người dự thi có thể tìm hiểu tài liệu của NASA về các nhân tố môi trường và điều kiện sống để tồn tại trên một hành tinh khác, như thông tin về thực phẩm, đồ dùng cá nhân, công cụ, phần mềm, trang phục.

NASA sử dụng công nghệ in 3D với hy vọng thúc đẩy sản xuất các thiết bị không gian có trọng lượng nhỏ. Tháng 11/2015, cơ quan này lắp đặt chiếc máy in 3D đầu tiên trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.