NASA tung video máy bay cổ điển lao nhanh nhất thế giới

NASA tung video máy bay cổ điển lao nhanh nhất thế giới
Được thiết kế bởi Lockheed Martin vào những năm 1960 nhưng sau đó bị "bỏ xó" do chi phí vận hành quá cao, chiếc SR-71 Blackbird hiện vẫn đang giữ vị trí quán quân máy bay nhanh nhất hành tinh.

Theo Futurism, hiện Lockheed Martin đang dự định sẽ thiết kế phiên bản tiếp theo của SR-71 là SR-72 - chiếc máy bay siêu thanh đầu tiên trên thế giới. Trong khi đó thì NASA đã quyết định tung ra những đoạn phim ngắn hiếm hoi về SR-71 Blackbird để mọi người cùng chiêm ngưỡng.

Được biết, SR-71 Blackbird được Lockheed thiết kế dựa theo một nguyên mẫu được giữ bí mật trong suốt những năm 1950 và là chiếc máy bay nhanh nhất hành tinh từng tung cánh trên bầu trời. Hãy xem đoạn video về quá trình cất cánh của SR-71 dưới đây.

SR-71 có thể đạt vận tốc tối đa là Mach 3 (2.200 mph), với độ cao tối đa gần 26.000 mét và được sử dụng làm máy bay trinh sát từ năm 1964 đến 1998. Lockheed chỉ lắp ráp đúng 32 chiếc SR-71. Hiện tại họ dự định thiết kế SR-72 làm máy bay tiêm kích.

Được biết, SR-72 là dự án nằm trong chương trình phát triển cao cấp của Lockheed (Skunk Works), hứa hẹn sẽ bay nhanh hơn nhiều so với Blackbird, có thể bay với vận tốc siêu âm - tức Mach 5 (3.836 mph) và còn cao hơn nữa. Lockheed hi vọng SR-72 sẽ có thể đạt tới vận tốc Mach 6 (4.600 mph).

Theo Theo Vnrivew
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.