Nga chế tạo máy bay chở khách không người lái đầu tiên

Một máy bay không người lái của Nga (Ảnh: Sputnik)
Một máy bay không người lái của Nga (Ảnh: Sputnik)
Công ty Aviaton của Nga đang lên kế hoạch phát triển máy bay chở khách không người lái đầu tiên tại Nga, tờ Izvestia hôm nay 13/5 đưa tin.

Máy bay không người lái sẽ khởi động từ mặt đất và có thể sẽ cất cánh theo đường thẳng đứng, giống máy bay trực thăng.

Tờ Izvestia dẫn lời ông Avtandil Khachapuridze, Giám đốc điều hành công ty Aviaton, cho biết trong giai đoạn đầu, máy bay không người lái sẽ bay thử nghiệm với hàng hóa, nhưng sau một số chuyến bay thử, nó sẽ được sử dụng với đúng mục đích ban đầu là máy bay chở khách không người lái.

Cũng theo Izvestia, công ty Aviaton dự tính sẽ phải chi tới 23 triệu USD để chế tạo mẫu máy bay chở khách không người lái đầu tiên.

Việc đưa vào sử dụng các phương tiện hàng không không người lái bên cạnh các máy bay có người lái sẽ được hợp pháp hóa tại Nga từ năm 2020, Izvestia cho biết thêm.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.