Nga phóng vệ tinh viễn thông từ một bệ phóng nổi

Nga phóng vệ tinh viễn thông từ một bệ phóng nổi
Theo THX, Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) ngày 1-6 thông báo nước này đã đưa một vệ tinh viễn thông của Mỹ vào vũ trụ từ một bệ phóng nổi trên biển ở xích đạo.

Nga phóng vệ tinh viễn thông từ một bệ phóng nổi

Theo THX, Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) ngày 1-6 thông báo nước này đã đưa một vệ tinh viễn thông của Mỹ vào vũ trụ từ một bệ phóng nổi trên biển ở xích đạo.

Nga phóng vệ tinh viễn thông từ một bệ phóng nổi ảnh 1
 Ảnh: minh họa

Roscosmos cho biết tên lửa đẩy Zenit-2SL, mang theo vệ tinh viễn thông Intelsat 19 của Mỹ, đã được phóng đi từ Bệ phóng Odyssey trên Thái Bình Dương lúc 9 giờ 23 phút sáng giờ Mátxcơva (tức 5 giờ 23 phút GMT) ngày 1/6.

Tập đoàn Tên lửa vũ trụ Nga (Energia) cho biết vệ tinh nặng 5.600kg nói trên sẽ tách khỏi tên lửa đẩy lúc 10 giờ 23 phút (tức 6 giờ 23 phút GMT).

Vệ tinh này mang theo các hệ thống thu phát tín hiệu C-band và Ku-band để cung cấp dịch vụ viễn thông cho khu vực Thái Bình Dương bao gồm cả Đông Nam Á, Australia, New Zealand và Bờ Tây nước Mỹ.

Theo Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.