Nghi ngờ về cá có chân ở Mỹ

Con cá được cho là có chân và đã chết khi được phát hiện. Ảnh: Imgur.
Con cá được cho là có chân và đã chết khi được phát hiện. Ảnh: Imgur.
Bức ảnh một con cá có chân ở Mỹ được đăng tải trên Internet, làm dấy lên nhiều ý kiến khác nhau.

Sinh vật này được phát hiện đã chết bên một hồ nước. Con cá có phần thân lớn hơn một con cá bạc, nhưng nó có chân lớn như một loài bò sát.

Bobby Kent đăng bức ảnh này lên mạng với dòng chia sẻ: "Hàng xóm của tôi phát hiện con cá ở một hồ nước thuộc bang Colorado, đây là con gì?"

Một số ý kiến cho rằng đây dường như là bằng chứng của quá trình tiến hóa, cho thấy các loài sinh vật biển có thể lên cạn để sống. Trong khi đó, có người nhận định đây là một con kỳ giông. Một người khác nhận xét rằng khó có thể đưa ra khẳng định chắc chắn khi không nhìn thấy các góc của bức ảnh. Nó giống như hiện tượng đột biến thường xảy ra trong tự nhiên.

Mirror dẫn bình luận khác cho rằng sinh vật bí ẩn giống một con Kỳ giông Mexico đã chết và bị phồng lên. Loài này còn có tên gọi khác là cá đi bộ.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.