Nghiên cứu chuyện 'mây mưa' ngoài... vũ trụ

Môi trường không trọng lực là một rào cản lớn gây khó khăn cho việc quan hệ tình dục trong vũ trụ, nhưng điều này hoàn toàn có thể thực hiện nhờ dụng cụ hỗ trợ.

Theo IFL Science, các phi hành gia sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong buổi hẹn hò ngoài vũ trụ. Họ không chỉ phải xử lý những gói đồ ăn đông lạnh không mấy lãng mạn và bị phân tâm bởi nhiệm vụ, mà còn phải đối mặt với thách thức của môi trường không trọng lực (0 G) nếu muốn quan hệ tình dục, khác với  trạng thái trọng lực 1G, nơi một vật nằm cân bằng như trên Trái Đất. Va chạm ở môi trường không trọng lực sẽ khiến hai người bị đẩy xa khỏi nhau.

Trong video của National Geographic đăng trên Youtube hôm 16/11, Neil deGrasse Tyson, nhà vật lý vũ trụ nổi tiếng người Mỹ, đưa ra cách giải quyết cho vấn đề này. Theo ông, thắt lưng có thể là giải pháp hữu hiệu nhất nhằm hỗ trợ các phi hành gia.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG