“Người máy biến hình” làm từ phế liệu

Tận dụng sắt thép phế thải, thầy trò trường Đại học kinh tế đối ngoại Hồ Nam đã cho ra đời nhiều tác phẩm đẹp mắt, thu hút sự chú ý của công chúng.
“Người máy biến hình” làm từ phế liệu ảnh 1

26 tác phẩm hôm nay được trưng bày trước sân một khu triển lãm ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam.

“Người máy biến hình” làm từ phế liệu ảnh 2

Vật liệu để làm tên tác phẩm chủ yếu là linh kiện xe ô tô cũ.

“Người máy biến hình” làm từ phế liệu ảnh 3

Các tác phẩm lấy cảm hứng từ bộ phim người máy biến hình Transformers.

“Người máy biến hình” làm từ phế liệu ảnh 4

Thầy giáo Dương Cang, phó giáo sư khoa Hoạt hình, Đại học Kinh tế Đối ngoại Hồ Nam cùng sinh viên đã nghĩ ra ý tưởng này.

“Người máy biến hình” làm từ phế liệu ảnh 5

Mục đích của triển lãm là kêu gọi sự chú ý của người dân trong việc bảo vệ môi trường.

“Người máy biến hình” làm từ phế liệu ảnh 6

Một mô hình người máy trong phim "Transformers", rất nhiều trẻ em thích thú khi thấy nhân vật hoạt hình ưa thích của mình xuất hiện ngoài đời.

“Người máy biến hình” làm từ phế liệu ảnh 7

Không chỉ trẻ em, nhiều người lớn cũng bị cuốn hút trước các tác phẩm.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG