Người nông dân tự chế máy kéo bằng gỗ

Người nông dân tự chế máy kéo bằng gỗ
Chiếc máy kéo làm từ gỗ thông và thường được nhà sáng chế lái lòng vòng quanh làng.

Istvan Puskas không phải một người nông dân vô danh. Người đàn ông Hungary này từng được biết đến với những ý tưởng sáng tạo và trình độ thủ công đáng khâm phục khi tự làm ra một số cỗ máy đặc biệt.

Chiếc máy kéo chỉ là sản phẩm mới nhất trong số những sáng chế gây ấn tượng của Puskas. Trước đó là 3 chiếc xe đẩy chân, một môtô và một ôtô đều bằng gỗ. Thậm chí, người đàn ông 53 tuổi còn tiết lộ dự định tiếp theo có thể là một chiếc xe đua F1 làm từ cùng loại vật liệu này.

Động cơ 2 thì với dung tích 150 phân khối cùng hộp số 4 cấp, có thể đưa Puskas đi quanh ngôi làng có tên Tiszaors ở miền trung Hungary, nơi ông không khác gì người nổi tiếng. Xe lần đầu được giới thiệu tại sân bóng đá trong làng vào ngày 1/5 và thậm chí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Hungary cũng tới xem.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.