Người phụ nữ Ấn Độ dùng gậy đánh hổ

Meshram mặt đầy máu khi vào viện cấp cứu vì đánh nhau với hổ. Ảnh: BBC.
Meshram mặt đầy máu khi vào viện cấp cứu vì đánh nhau với hổ. Ảnh: BBC.
Một phụ nữ Ấn Độ may mắn chỉ bị thương nhẹ sau khi dùng gậy đuổi đánh con hổ.

Rupali Meshram, 23 tuổi, sống ở bang Maharashtra, phía tây Ấn Độ. Cô đã cầm gậy đuổi đánh con hổ khi phát hiện nó tấn công dê nhà nuôi vào tuần trước, và bị thương. Bà Jijabhai, mẹ của Meshram, cũng bị hổ vồ khi chạy ra kéo con gái vào nhà, theo BBC. 

Bác sĩ chữa trị cho Meshram ca ngợi cô gái là "tấm gương dũng cảm" khi đánh nhau với con hổ, nhưng cũng cho rằng cô rất may mắn vì không bị nó cắn. Meshram chỉ bị thương nhẹ ở đầu, lưng, chân, tay, nhưng đã hồi phục hoàn toàn. Hai mẹ con đang chuẩn bị về làng.

Người phụ nữ Ấn Độ dùng gậy đánh hổ ảnh 1 Hai mẹ con Meshram đã hồi phục và chuẩn bị về làng. Ảnh: BBC

"Tôi cứ nghĩ con gái sẽ chết cơ", bà Jijabhai nói. Hai người đã gọi báo kiểm lâm khi phát hiện con hổ, nhưng con vật đã bỏ đi 30 phút trước khi anh này tới. Ngôi làng của Meshram thường xuyên bị động vật hoang dã tấn công, vì nằm gần một công viên tự nhiên.

"Tôi hơi lo lắng khi trở về làng sớm như thế này, nhưng tôi không sợ", Meshram nói. 

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.