Nhà khoa học Đức phát minh kính râm tạo ra điện năng

Nhà khoa học Đức phát minh kính râm tạo ra điện năng
Kính mát trong tương lai có thể làm được nhiều thứ hơn ngoài việc bảo vệ mắt bạn khỏi tia UV và hiện tượng chói lóa. Đó là công dụng của chiếc kính râm Solar Glasses do các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Đức phát triển mới đây.  

Theo DigitalJournal, chiếc kính này có khả năng tạo ra năng lượng nhờ các tấm pin tích hợp có khả năng hấp thụ năng lượng mặt trời. Các tấm pin hữu cơ trong mắt kính có cấu tạo đặc biệt từ các vi mạch điện tử có khả năng thay đổi hình dạng, màu sắc.

Năng lượng thu được có thể sử dụng để đo cường độ chiếu sáng, nhiệt độ môi trường và chạy các thiết bị điện tử như bộ trợ thính hay một chiếc loa nhỏ.

Nhà khoa học Đức phát minh kính râm tạo ra điện năng ảnh 1

Nguyên mẫu kính thử nghiệm Solar Glasses sử dụng năng lượng thu được từ mắt kính để vận hành bộ vi xử lý và hai màn hình nhỏ ở phần gọng kính. Trọng lượng trung bình của kính tương đương với một chiếc kính mát.

Solar Glasses hứa hẹn sẽ trở thành một sản phẩm năng lượng hữu ích trong tương lai. Đặc biệt, nếu công nghệ trên Solar Glasses có thể ứng dụng trong sản xuất kính cửa sổ các tòa nhà, chúng có thể đem lại nguồn năng lượng tái tạo đáng kể.

Nhà khoa học Đức phát minh kính râm tạo ra điện năng ảnh 2
Tiến sỹ Alexander Colsmann, trưởng nhóm nghiên cứu quang điện hữu cơ tại Viện công nghệ ánh sáng thuộc KIT tin tưởng, công nghệ sẽ đem tới triển vọng phát triển năng lượng tái tạo cho nhiều nơi trên thế giới.

Đáng chú ý, Solar Glasses không chỉ hoạt động trong những ngày nắng, chúng hoàn toàn có thể hoạt động trong môi trường chiếu sáng thông thường như văn phòng. Tuy nhiên, kính sẽ phát huy hiệu quả tốt nhất khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

Ngay cả điều kiện ánh sáng trong nhà, mỗi chiếc kính Solar Glasses có thể tạo ra lượng điện 200 mW (microwatt), đủ cấp điện cho một chiếc máy trợ thính hoặc bộ đếm bước chân.

Nghiên cứu về Solar Glasses đã được đăng tải trên tạp chí Energy Technology mới đây.

Theo Theo Vnreview
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.