Nhiều điện thoại ở VN có định vị của Trung Quốc giống Bphone

Bphone đang bị đặt dấu hỏi về độ "thuần Việt" khi dùng hệ thống định vị từ Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Đẩu đã có mặt từ lâu trên nhiều smartphone. Ảnh: Lê Hiếu.
Bphone đang bị đặt dấu hỏi về độ "thuần Việt" khi dùng hệ thống định vị từ Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Đẩu đã có mặt từ lâu trên nhiều smartphone. Ảnh: Lê Hiếu.
Bphone đang bị nghi vấn vì sử dụng định vị Beidou (Bắc Đẩu) của Trung Quốc, bên cạnh GPS của Mỹ và GLONASS của Nga.

Người dùng trong nước đặt nghi vấn về Bphone khi phát hiện trong bản mô tả kỹ thuật, sản phẩm này sử dụng hệ thống định vị Beidou (Bắc Đẩu), bên cạnh hai hệ thống khác là GPS của Mỹ và GLONASS của Nga.

Ngay sau khi thông tin trên xuất hiện, nhiều ý kiến cho rằng Bphone - chiếc smartphone được quảng cáo là "thuần Việt", "bảo mật nhất thế giới"... không lý gì lại dùng và hỗ trợ cho công nghệ định vị đến từ Trung Quốc. Số khác cũng tỏ vẻ nghi ngờ về xuất xứ của Bphone và cho rằng chiếc máy chưa hẳn "thuần Việt".

Trên trang Facebook thuộc Bkav, công ty này cho biết, nhiều mẫu điện thoại tên tuổi tại Việt Nam như Galaxy S6 của Samsung và Lumia 640XL của Microsoft đang sử dụng cùng lúc ba công nghệ định vị tương tự trên Bphone.

Thực tế, việc tích hợp công nghệ định vị Bắc Đẩu của Trung Quốc không phụ thuộc vào hãng điện thoại, mà do nhà cung cấp bộ vi xử lý. Trong trường hợp của Bphone là do Qualcomm.

Theo các tài liệu từng công bố của Qualcomm, công ty này đã tích hợp cả ba công nghệ định vị gồm GPS, GLONASS và Bắc Đẩu vào chip Snapdragon từ năm 2013. Theo đó, Samsung là hãng điện thoại đầu tiên sử dụng chip có dùng cả ba công nghệ định vị này. Galaxy Note 3 là mẫu smartphone đầu tiên trên thế giới hỗ trợ Bắc Đẩu.

Nhiều điện thoại ở VN có định vị của Trung Quốc giống Bphone ảnh 1

Nhiều thương hiệu sử dụng Bắc Đẩu kết hợp với GPS và GLONASS, phần lớn đang có mặt tại Việt Nam. Ảnh: GSM Arena.

Ngoài Qualcomm, một nhà sản xuất chip xử lý khác là Broadcom cũng tích hợp Bắc Đẩu vào sản phẩm của mình, nhưng thương hiệu này ít có mặt trên các thiết bị di động mà chủ yếu được sử dụng bởi các hãng máy tính.

Hiện tại, Bắc Đẩu (Beidou) hiện hữu trên tất cả các thương hiệu lớn ở Việt Nam. Hầu hết các smartphone của Samsung, Sony, HTC, Microsoft, Xiaomi... trên thị trường đều tích hợp cả ba công nghệ định vị của Mỹ, Nga và Trung Quốc trên sản phẩm của mình. Trong số này, có những model quen thuộc như Galaxy S6 bản chip Exynos, Galaxy Grand Prime, Sony Xperia Z3, HTC One E9+, Nokia Lumia 730...

Theo một chuyên gia bảo mật, việc đặt nghi vấn về xuất xứ của Bphone khi thiết bị này dùng công nghệ định Bắc Đẩu từ Trung Quốc là không có căn cứ.

Beidou (Bắc Đẩu) là gì?

Tương tự GPS của Mỹ và GLONASS của Nga, Trung Quốc cũng tự phát triển hệ thống định vị bằng vệ tinh của riêng mình mang tên Beidou (Bắc Đẩu) vào năm 2006 và bắt đầu hoạt động tại Trung Quốc vào tháng 12/2011. Đến tháng 12/2012, Beidou đã mở rộng số lượng vệ tinh lên gấp nhiều lần và phục vụ cho các khách hàng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tháng 12/2014, Beidou được Liên Hiệp Quốc công nhận, trở thành dịch vụ định vị lớn thứ ba trên thế giới. Tuy nhiên, hệ thống này vẫn còn non trẻ và đang được hoàn thiện. Tại chính thị trường Trung Quốc, GPS vẫn chiếm đến 95%.

Theo dự kiến, Beidou sẽ có mặt trên toàn cầu vào năm 2020.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.