Những hành tinh “dị” nhất trong vũ trụ

Những hành tinh “dị” nhất trong vũ trụ
TPO - Các nhà khoa học ước tính có ít nhất 10 nghìn tỷ hệ hành tinh trong vũ trụ, trong số đó, có những hành tinh vô cùng đặc biệt mà bạn không thể ngờ tới. 

1. Hành tinh kim cương 

Những hành tinh “dị” nhất trong vũ trụ ảnh 1 Hành tinh kim cương.
Được tìm thấy năm 2004, 55 Cancrie là hành tinh quay quanh ngôi sao 55 Cancri A. 55 Cancrie có kích thước gấp khoảng 2 lần và khối lượng gấp 7,8 lần Trái Đất. Đây là một hành tinh carbon với một lượng lớn carbon trên bề mặt và lõi. Dưới áp suất và nhiệt độ cao, lượng carbon này tồn tại dưới dạng kim cương. Các nhà khoa học ước tính lượng kim cương trên 55 Cancrie có giá trị khoảng 26.900.000.000.000.000.000.000.000.000.000 USD. 

2. Hành tinh nóng như một ngôi sao 

Những hành tinh “dị” nhất trong vũ trụ ảnh 2 Do có khoảng cách quá gần ngôi sao nên KELT-9 có nhiệt độ rất lớn.
Hành tinh có nhiệt độ bề mặt nóng nhất vũ trụ là KELT-9 (hay HD 195689), cách Trái Đất 615 năm ánh sáng. Nhiệt độ của KELT-9 lên tới 10.000 độ C, tương đương với một ngôi sao cỡ nhỏ. Nguyên nhân của việc này là do KELT-9 có quỹ đạo rất nhỏ xung quanh ngôi sao của nó là sao KELT-9b. Ước tính, chu kỳ của hành tinh này chỉ khoảng một ngày rưỡi. 

3. Hành tinh có hơn một lần hoàng hôn trong ngày 

Những hành tinh “dị” nhất trong vũ trụ ảnh 3 Hành tinh có đến hai ngôi sao trung tâm.
Đó là hành tinh có số hiệu Kepler-1647b. Hành tinh này có đến hai mặt trời vì thế nó có thể trải qua hơn một lần hoàng hôn trong một ngày. Kepler-1647b có độ tuổi ngang bằng với trái đất, khoảng 4,4 tỷ năm, cách chúng ta 3.700 năm ánh sáng. Nó phải mất 1.107 ngày để quay quanh các mặt trời của mình.

4. “Anh cả” của các hành tinh 

PSR B1620-26b xứng đáng là anh cả của các hành tinh trong vũ trụ. Hành tinh này được nhận định là hành tinh hình thành sớm nhất trong vũ trụ. Vũ trụ được hình thành cách đây 13,8 tỷ năm còn PSR B1620-26b đã 12,7 tỷ năm tuổi. PSR B1620-26b cách chúng ta khoảng 12.400 năm ánh sáng, có khối lượng gấp 2,5 lần sao Mộc và là một hành tinh cầu khí. 

5. Hành tinh “mới” nhất vũ trụ 

Những hành tinh “dị” nhất trong vũ trụ ảnh 4 Hành tinh trẻ nhất trong vũ trụ.
V830 Tauri b là hành tinh trẻ nhất trong vũ trụ khi có “tuổi đời” chỉ khoảng 2 triệu năm, trong khi Trái Đất đã 4,4 tỷ năm tuổi. Sao chủ của hành tinh này là một ngôi sao trẻ thuộc lớp sao T Tauri, cách chúng ta khoảng 427 năm ánh sáng. Cả hành tinh và ngôi sao này đều đang trong quá trình hoàn thiện chứ chưa hoàn toàn trưởng thành. 
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.